Phú Quốc: Đợi Tổ công tác đặc biệt xem xét hồ sơ cưỡng chế

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Liên quan đến việc cưỡng chế các căn biệt thự tại khu 79 căn biệt thự Nam Bãi Trường, ấp Dường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, chính quyền địa phương sẽ quyết liệt xử lý công trình vi phạm.

Ngày 7/9, ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết, hiện tại TP đang trình Tổ công tác đặc biệt xem xét pháp lý hồ sơ cưỡng chế các căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước tại ấp Đường Bào, việc cưỡng chế thực hiện trong hai ngày sẽ hoàn tất.

Khu 79 căn biệt thự xây dựng trái pháp luật trên đất của nhà nước. Ảnh Hữu Tuấn
Khu 79 căn biệt thự xây dựng trái pháp luật trên đất của nhà nước. Ảnh Hữu Tuấn

Ngày 11/9, Tổ công tác đặc biệt sẽ ra Phú Quốc xem hồ sơ các căn biệt thự đã có kế hoạch cưỡng chế, dự kiến tháng 10 sẽ tiến hành cưỡng chế 14 căn biệt thự sai phạm, xây dựng trên đất nhà nước, ông Nguyễn Lê Quốc Toàn thông tin.

Ngoài ra, ông Toàn cũng lý giải tháng 8 dự kiến cưỡng chế 8 căn biệt thự nhưng Tổ công tác đặc biệt chưa xem kịp hồ sơ nên phải dời thời gian cưỡng chế. Đối với những trường hợp tự nguyện tháo dỡ nhưng không thực hiện đúng, không trả nguyên hiện trạng ban đầu sẽ cưỡng chế lại và lấy tôn rào.

Trao đổi với phóng viên, một người đàn ông tên T. tại khu 79 căn biệt thự cho biết, lúc trước được giới thiệu đất bán rẻ nên mua, ông mua 500m2 với giá 2 tỷ có lập vi bằng mua bán và sang tiền. Sau đó, ông đầu tư xây dựng thêm 3,5 tỷ nữa, ở được mấy tháng thì nhà nước phát hiện ra sai phạm và lập biên bản.

Trước đó vào ngày 19/9/2022, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương và cơ sở tiến hành kiểm tra, lập biên bản sự việc 79 căn biệt thự xây dựng trái phép thuộc khu đất 19ha tại Bãi Trường. Kế đến, chính quyền xã nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc, xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, xây dựng...

Khu đất xây dựng 79 căn biệt thự nói trên rộng khoảng 19ha, là đất được UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi giao cho UBND xã Dương Tơ trực tiếp quản lý. Khu đất này trước đây là đất rừng phòng hộ.