Phú Quốc: Hiện trạng khu đất 79 căn biệt thự sau khi cưỡng chế 14 căn

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sau 3 ngày thực hiện cưỡng chế 14 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất công, ngày 21/9 phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có mặt tại khu vực này để ghi nhận hiện trạng của khu vực này sau khi thự hiện cưỡng chế.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất công tại Nam Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, nơi vừa bị chính quyền địa phương thực hiện cưỡng chế 14 căn biệt thự ngày 18/9.

Tại đây, nhiều căn biệt thư sau khi cưỡng chế đã được chính quyền TP Phú Quốc rào tole, treo bảng với nội dung “Công trình: Hàng rào tole bảo vệ đất do nhà nước quản lý; ghi chú mọi hành vi phá hoại công trình sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật”. Ảnh Hữu Tuấn
Tại đây, nhiều căn biệt thư sau khi cưỡng chế đã được chính quyền TP Phú Quốc rào tole, treo bảng với nội dung “Công trình: Hàng rào tole bảo vệ đất do nhà nước quản lý; ghi chú mọi hành vi phá hoại công trình sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật”. Ảnh Hữu Tuấn
Hàng rào tole được bảo vệ đất sau khi cưỡng chế được chính quyền thiết lập khá chắc chắn. Ảnh Hữu Tuấn
Hàng rào tole được bảo vệ đất sau khi cưỡng chế được chính quyền thiết lập khá chắc chắn. Ảnh Hữu Tuấn
Mỗi căn biệt thự sau khi cưỡng chế được rào chắn tole cẩn thận được treo tối thiểu 3 bảng với dòng chữ “Công trình: Hàng rào tole bảo vệ đất do nhà nước quản lý; ghi chú mọi hành vi phá hoại công trình sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật”. Ảnh Hữu Tuấn
Mỗi căn biệt thự sau khi cưỡng chế được rào chắn tole cẩn thận được treo tối thiểu 3 bảng với dòng chữ “Công trình: Hàng rào tole bảo vệ đất do nhà nước quản lý; ghi chú mọi hành vi phá hoại công trình sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật”. Ảnh Hữu Tuấn
Một chiếc xe xúc đang thực hiện dọn xà bần sau khi cưỡng chế trả lại hiện trạng ban đầu. Ảnh Hữu Tuấn
Một chiếc xe xúc đang thực hiện dọn xà bần sau khi cưỡng chế trả lại hiện trạng ban đầu. Ảnh Hữu Tuấn
Sau khi phá bỏ những căn biệt thự xe cẩu vẫn thực hiện các công việc để trả lại nguyên hiện trạng ban đầu. Ảnh Hữu Tuấn
Sau khi phá bỏ những căn biệt thự xe cẩu vẫn thực hiện các công việc để trả lại nguyên hiện trạng ban đầu. Ảnh Hữu Tuấn
Nhiều căn biệt thự xà bần vẫn còn ngổn ngang chưa xử lý xong để trả lại nguyên hiện trạng ban đầu. Ảnh Hữu Tuấn
Nhiều căn biệt thự xà bần vẫn còn ngổn ngang chưa xử lý xong để trả lại nguyên hiện trạng ban đầu. Ảnh Hữu Tuấn
Để bảo vệ tài sản của mình, một số gia đình đã thực hiện vận chuyển đồ đạc ra khỏi căn biệt thự sắp cưỡng chế thời gian tới. Ảnh Hữu Tuấn
Để bảo vệ tài sản của mình, một số gia đình đã thực hiện vận chuyển đồ đạc ra khỏi căn biệt thự sắp cưỡng chế thời gian tới. Ảnh Hữu Tuấn
Tranh thủ chưa cưỡng chế, một số người dân đã di dời tài sản ra khỏi nhà, chuyển đi nơi khác. Ảnh Hữu Tuấn
Tranh thủ chưa cưỡng chế, một số người dân đã di dời tài sản ra khỏi nhà, chuyển đi nơi khác. Ảnh Hữu Tuấn
Ngày 18/9, TP Phú Quốc đã cưỡng chế 14 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất công gồm các hộ: ông Đoàn Xuân Thuận, Huỳnh Bửu Quí, Nguyễn Văn Mười, Hồ Công Duy, Trần Văn Khôi, Lại Văn Chung, Phan Văn Đồng, Phan Văn Nam, Vũ Hồng Nghiêm, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Lâm, Cao Thanh Huyền, Phạm Văn Phú. Ảnh Hữu Tuấn
Ngày 18/9, TP Phú Quốc đã cưỡng chế 14 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất công gồm các hộ: ông Đoàn Xuân Thuận, Huỳnh Bửu Quí, Nguyễn Văn Mười, Hồ Công Duy, Trần Văn Khôi, Lại Văn Chung, Phan Văn Đồng, Phan Văn Nam, Vũ Hồng Nghiêm, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Lâm, Cao Thanh Huyền, Phạm Văn Phú. Ảnh Hữu Tuấn
Mỗi căn biệt thự thuộc diện cưỡng chế có diện tích dao động từ 430,4m2 đến 1009,1m. Chủ nhân của những căn biệt thự này đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, điều này khiến gây khó cho chính quyền trong việc xử lý cũng như tống đạt các văn bản, quyết định liên quan đến các hộ gia đình.
Mỗi căn biệt thự thuộc diện cưỡng chế có diện tích dao động từ 430,4m2 đến 1009,1m. Chủ nhân của những căn biệt thự này đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, điều này khiến gây khó cho chính quyền trong việc xử lý cũng như tống đạt các văn bản, quyết định liên quan đến các hộ gia đình.

Trước đó vào ngày 19/9/2022, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương và cơ sở tiến hành kiểm tra, lập biên bản sự việc 79 căn biệt thự xây dựng trái phép thuộc khu đất 19ha tại Bãi Trường. Kế đến, chính quyền xã nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc, xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, xây dựng...

Khu đất xây dựng 79 căn biệt thự nói trên rộng khoảng 19ha, là đất được UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi giao cho UBND xã Dương Tơ trực tiếp quản lý. Khu đất này trước đây là đất rừng phòng hộ.