Phú Quốc: Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết

Hữu Tuấn - Tiến Dũng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/12, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết trong thời gian tới sẽ triển khai Kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết và tăng cường các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thời gian qua, Công an TP Phú Quốc đã nỗ lực, cố gắng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP và đã có những kết quả đáng ghi nhận. 

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo ra quân tấn công, trấn áp tội phạm tại Phú Quốc. (Ảnh Tiến Dũng)
Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo ra quân tấn công, trấn áp tội phạm tại Phú Quốc. (Ảnh Tiến Dũng)

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị Công an TP Phú Quốc và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác nắm tình hình biên giới, biển, đảo; kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên, nhất là các vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, giải quyết triệt để không để hình thành “điểm nóng”, gây mất an ninh, trật tự, phát sinh tội phạm.

“Tiếp tục rà soát, đấu tranh với các băng, nhóm, đối tượng phạm tội có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” gây án, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích. Tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, nhất là các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và vận động cai nghiện tự nguyện, làm sạch địa bàn, giảm nguồn phát sinh tội phạm. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm” Đại tá Nguyễn Văn Hận nhấn mạnh.

Đồng thời, đại tá Nguyễn Văn Hận cũng yêu cầu, Công an TP Phú Quốc phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm số thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya sử dụng hung khí, điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự. Tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ các bài viết xuyên tạc, tung tin sai sự thật về vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn Phú Quốc.