Phú Quốc: Vào mùa khách quốc tế

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Những ngày gần đây, Phú Quốc liên tục đón những chuyến bay đến từ Kazakhstan. Đó là những tín hiệu khởi sắc, đánh dấu sự trở lại của thị trường khách quốc tế khi chọn Đảo Ngọc làm điểm tham quan, nghỉ dưỡng.

Nhộn nhịp chuyến bay quốc tế

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong 10 tháng, Phú Quốc ước đón khách quốc tế là 540.323 lượt khách (tăng 242,4% so với cùng kỳ, vượt 54,4% kế hoạch năm); Chỉ riêng tháng 10, Phú Quốc đón hơn 45.920 lượt khách quốc tế (tăng 21,3% so với tháng trước).

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang tặng hoa cho khách quốc tế đến Phú Quốc. Ảnh Hữu Tuấn
Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang tặng hoa cho khách quốc tế đến Phú Quốc. Ảnh Hữu Tuấn

Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, hiện các nước đang có đường bay đến Phú Quốc gồm Incheon (Hàn Quốc) tần suất 2 chuyến/ngày, Hong Kong (Trung Quốc) tần suất 3 chuyến/tuần, Kuala Lumpur (Malaysia) tần suất 3 chuyến/tuần, Bangkok (Thái Lan) tần suất 4 chuyến/tuần.

Dự kiến các đường bay quốc tế đến Phú Quốc còn tăng cao, khi các nước khu vực Đông Âu, Trung Á, Hàn Quốc … bắt đầu bay tăng cường chuyến bay và mở mới các đường đến Phú Quốc.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết; bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, bình quân mỗi ngày Phú Quốc sẽ đón 1 chuyến bay đến từ Kazakhstan.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, thời gian tới một số hãng hàng không Hàn Quốc sẽ bổ sung chuyến bay tới Phú Quốc. Hãng Korean Air vừa thông báo sắp mở đường bay mới đến Phú Quốc, với chuyến bay khởi hành hàng ngày từ sân bay Incheon ở Seoul vào buổi chiều; còn chiều ngược lại rời Phú Quốc vào buổi tối và đến Seoul sáng sớm ngày hôm sau.

Tăng cường xúc tiến, quảng bá

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang cho hay, để thu hút khách đến Phú Quốc, đơn vị cùng các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động quảng bá đến thị trường các nước khu vực Đông Nam Á, Châu Á, Đông Âu….

Nhiều du khách quốc tế lựa chọn Phú Quốc làm điểm đến trong kỳ nghỉ đông. Ảnh Hữu Tuấn
Nhiều du khách quốc tế lựa chọn Phú Quốc làm điểm đến trong kỳ nghỉ đông. Ảnh Hữu Tuấn

Đồng thời, bà Lụa cũng chia sẻ, hiện các doanh nghiệp và các hãng hàng không đã xây dựng chương trình kích cầu du lịch, kết nối cảng hàng không và các đơn vị cung ứng dịch vụ xây dựng các gói sản phẩm du lịch trọn gói (giá vé máy bay, dịch vụ ăn nghỉ...) để du khách an tâm về vấn đề giá cả dịch vụ. Phía trung tâm cũng đã kêu gọi các đơn vị cung ứng dịch vụ phải làm mới sản phẩm của mình, tạo hình ảnh đẹp trong lòng du khách khi đến Phú Quốc.

Trong khi đó, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch xúc tiến các thị trường du lịch trọng điểm để thu hút khách, nghiên cứu, mở rộng thị trường, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch để không phụ thuộc vào một vài thị trường nhất định. Chủ trì phối hợp Sở Du lịch, UBND TP Phú Quốc, các doanh nghiệp du lịch tổ chức sự kiện thường niên cho du lịch Phú Quốc như tuần du lịch Phú Quốc, lễ hội nước mắm...

Ngoài ra, ông Thành cũng chỉ đạo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang xây dựng chương trình thu hút khách du lịch trở lại Phú Quốc, đặc biệt là phối hợp mở các đường bay quốc tế đến Phú Quốc; làm đầu mối phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, điểm đến du lịch Phú Quốc.

Vào mùa đón khách quốc tế

Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau là thời điểm Phú Quốc bước vào mùa khô, thời tiết Phú Quốc đẹp nên khách du lịch từ các nước như Hàn Quốc, Bắc Âu, Đông Âu.. lựa chọn Phú Quốc là điểm dừng chân trong chuyến nghỉ dưỡng của mình. Khoảng thời gian này, các bãi biển như: Bãi Sao, Bãi Trường, Rạch Vẹm, Ông Lang… là những điểm lý tưởng để khách tận hưởng kỳ nghỉ đông.

“Thời điểm tháng 11 trở đi, Phú Quốc bước vào mùa khô là thời điểm khách du lịch từ các nước đến Phú Quốc nghỉ dưỡng nhiều, đặc biệt là khách Hàn Quốc. Khách sạn luôn có những chính sách giá phù hợp với từng thời điểm để thu hút khách” bà Lê Thị Hải Châu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngôi Sao Cửa Dương cho hay.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trương Công Tâm, Chủ tịch Hội Hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp TP Phú Quốc cho biết, để chuẩn bị cho đón khách trong thời gian tới, Hội hướng dẫn viên đã tổ chức thi hướng dẫn viên để nâng cao tay nghề, trau dồi kiến thức, kỹ năng để phục vụ khách du lịch đến với Đảo Ngọc ấn tượng nhất.