Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng: Sớm làm rõ quyền sử dụng đất khu B5, ngõ 230 Lạc Trung

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn của người dân khu tập thể (KTT) ngõ 230 phố Lạc Trung (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) kiến nghị về việc Công ty CP XNK Tổng hợp I (Công ty TH I) có động thái quản lý lại phần đất đang là sân sinh hoạt chung khiến người dân rất bất bình.
Nội dung đơn cho biết, từ nhiều năm trước, người dân trong KTT đã sử dụng sân chung rộng hơn 400m2 (khu B5) là nơi sinh hoạt cộng đồng. Phần diện tích đất này trước đó Nhà nước giao cho Công ty TH I quản lý, sử dụng. Năm 2006, Công ty TH I thực hiện cổ phần hóa nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền có văn bản giao tiếp tục quản lý, sử dụng phần đất nêu trên. Hơn 10 năm qua, Công ty TH I không còn nhân viên làm việc tại khu đất này. 

Phần diện tích sân đang mâu thuẫn về chủ quản tại ngõ 230 phố Lạc Trung. Ảnh: Anh Phong

Năm 2013, phần sân đã được Nhà nước đầu tư ngân sách cải tạo, bê tông hóa sạch sẽ để người dân sử dụng sinh hoạt cộng đồng. Nhưng ngày 8/9 vừa qua, Công ty TH I dưới sự chứng kiến của chính quyền sở tại đã tự ý mang vật tư đến rào kín phần sân B5 với lý do lấy lại phần đất thuộc Công ty quản lý. Tuy nhiên, do người dân phản đối quyết liệt, mới đây phần hàng rào được dỡ bỏ.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Xuân Nam - Chánh Văn phòng Công ty TH I khẳng định, đơn vị đang quản lý hợp pháp thửa đất sân B5 với căn cứ pháp lý là công văn “giải trình sử dụng đất phục vụ công tác cổ phần hóa DN Nhà nước” gửi sở, ngành chức năng; trong đó có đề đạt nguyện vọng xin làm thủ tục thuê đất (!). Lý giải việc hơn 10 năm chưa có công văn phúc đáp của các sở, ngành chức năng, ông Nam cho biết, thời điểm đó một phần sân B5 có “vướng” quy hoạch nên việc xin làm thủ tục thuê đất chưa thực hiện được. Tuy nhiên, ông Nam thừa nhận đã 10 năm nay, Công ty TH I không đóng tiền thuê thửa đất sân B5…

Bà Lê Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Lương cho biết, nguồn gốc thửa đất sân B5 đúng như thông tin người dân đã nắm được. Về tính pháp lý, UBND phường Thanh Lương cũng như các đơn vị có thẩm quyền khác chưa nhận bàn giao quản lý thửa đất sân B5. Tuy nhiên, Công ty TH I cũng chỉ xuất trình được giấy tờ xin cơ quan có thẩm quyền cho ký hợp đồng thuê đất. Việc rào lại phần sân B5 với mục đích Công ty TH I sẽ tạm thời cử bảo vệ trông xe miễn phí trong thời gian chờ cơ quan chức năng xét hồ sơ xin quản lý hợp pháp thửa đất của DN. Sau đó, do gây phản cảm nên lực lượng chức năng phường đã yêu cầu DN dỡ bỏ. Hiện tại, cán bộ chức năng phường luôn giám sát, giữ nguyên hiện trạng, bảo đảm an ninh trật tự khu dân cư...

Dư luận cho rằng, DN xin cơ quan chức năng được làm thủ tục cho thuê đất đồng nghĩa với việc thửa đất đang thuộc quyền quản lý của Nhà nước. Đề nghị chính quyền sở làm rõ, giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật, tránh người dân kiếu kiện kéo dài.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ