Premier League có thể đối mặt với việc bị kiện

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch CLB Crystal Palace, Steve Parish khẳng định ban tổ chức Premier League có thể đối mặt với việc bị kiện nếu như mùa bóng này không được hoàn tất. Do dịch COVID-19 nên giải đấu hàng đầu xứ Sương mù đã bị hoãn lại. Vẫn còn 92 trận đấu ở phía trước nhưng hiện giờ, không ai chắc chắn về thời điểm mà bóng đá Anh quay trở lại.

Nếu như mùa giải này bị huỷ bỏ, Premier League sẽ chịu thiệt hại 1 tỷ bảng về doanh thu bản quyền truyền hình.

 “Tôi muốn mùa giải này được hoàn tất vì sự toàn vẹn của thể thao. Tôi muốn trao cho Liverpool chức vô địch và cho những CLB khác vị trí cán đích tốt nhất mà họ có thể giành được. Tôi không muốn có những cuộc đối thoại về việc huỷ bỏ mùa giải hay kết thúc sớm mùa bóng”, Steve Parish tuyên bố.

“Việc kiện tụng là rất phức tạp và có thể kéo dài trong nhiều tháng, hoặc nhiều năm. Nhưng nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ tiền bạc. Và đó là điều mà tất cả chúng ta quan tâm”, chủ tịch của Crystal Palace khẳng định.