Quận Ba Đình: Lấy ý kiến về kiến trúc dự án khu đất "vàng" 61 Trần Phú

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) niêm yết công khai hai phương án kiến trúc công trình đa chức năng Postef ở số 61 Trần Phú, để lấy ý kiến người dân.

Dự án trên khu "đất vàng" số 61 Trần Phú tiếp giáp 4 tuyến phố: Trần Phú, Lê Trực, Hùng Vương và Nguyễn Thái Học đang được tham vấn ý kiến người dân về phương án thiết kế khu nhà đa chức năng. 

Phường Điện Biên niêm yết công khai qua 3 hình thức là bằng văn bản ở trụ sở UBND phường Điện Biên, trên cổng thông tin và trên loa phát thanh phường.

Công ty CP Thiết bị bưu điện Postef cũng đã có công văn về việc niêm yết công khai hai phương án thiết kế đã đạt giải Nhì qua thi tuyển (không có giải Nhất), để tham vấn ý kiến cộng đồng về tuyển chọn phương án thiết kế cho dự án công trình đa chức năng Postef, tại số 61 Trần Phú.

Phối cảnh kiến trúc công trình nhìn từ đường Hùng Vương của phương án thứ nhất (mã số 03). Ảnh: Phường Điện Biên
Phối cảnh kiến trúc công trình nhìn từ đường Hùng Vương của phương án thứ nhất (mã số 03). Ảnh: Phường Điện Biên
 

Phương án một, công trình được sắp xếp theo góc không gian chức năng, với khoảng cách giữa các phân khu, được thiết kế dưới dạng lối vào rộng, mở hướng về sân trong. Với ý tưởng này, sân trong công trình sẽ nhận được đủ ánh sáng tự nhiên mà không bị bó hẹp về khoảng không.

Mặt đứng được bố trí lùi so le dọc theo 4 con phố nằm xung quanh tòa nhà, bảo đảm tạo cảm giác nhỏ hơn về quy mô, thấp hơn về chiều cao dưới góc nhìn trực quan của khách bộ hành qua đường.

Ngoài ra, lớp vỏ công trình, được coi là "yếu tố cốt lõi" của dự án. Nhóm thiết kế đề xuất sử dụng mặt tiền mang các chi tiết thẩm mỹ giàu sáng tạo, kết nối linh hoạt với không gian chung. Đá tự nhiên màu be nhẹ sẽ được lựa chọn làm vật liệu cho các phần phủ kín đặc.

Phương án thứ hai được niêm yết đã lựa chọn giải pháp cô đọng hình ảnh di tích lịch sử văn hóa nằm sâu dưới lòng đất kết hợp với giải pháp kiến trúc độc đáo, tổ chức không gian mạch lạc.

Cách tổ chức không gian đáp ứng những yêu cầu đa dạng về công năng công trình, phát huy được các giá trị đặc trưng riêng biệt của Hà Nội. Phương án này giữ nguyên trạng bức phù điêu đắp nổi hình ảnh dân quân tự vệ với dòng chữ "Quân dân Thủ đô bắn rơi tại chỗ máy bay hiện đại Mỹ", kỷ niệm ngày 19/5/1967.

Quận Ba Đình: Lấy ý kiến về kiến trúc dự án khu đất "vàng" 61 Trần Phú - Ảnh 1

Phối cảnh công trình nhìn từ mặt đường Trần Phú - Hùng Vương của phương án thứ 2 (mã số 04). Ảnh: Phường Điện Biên

Hai phương án thiết kế trên sẽ được niêm yết, lấy ý kiến người dân đến hết ngày 21/3.

Sau khi kết thúc lấy ý kiến, phường và chủ đầu tư sẽ tổ chức họp với người dân sinh sống xung quanh dự án để tiếp tục lắng nghe đóng góp, trước khi hoàn thiện phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khu "đất vàng" số 61 Trần Phú tiếp giáp 4 tuyến phố: Trần Phú, Lê Trực, Hùng Vương và Nguyễn Thái Học, do Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (Postef) quản lý, sử dụng.

Nơi đây vốn là nhà máy được người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, công trình này không nằm trong danh mục cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Trước đó vào tháng 4/2022, khi các dãy nhà xưởng gần 100 tuổi chuẩn bị được phá dỡ để xây dựng công trình đa chức năng Postef, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công để kiểm tra quy trình, thủ tục triển khai dự án.

Sau đó, dù chưa phát hiện sai phạm tại dự án, nhưng tiếp thu ý kiến của xã hội, chuyên gia, chủ đầu tư đã đề xuất được nghiên cứu lại tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án theo hướng giảm số tầng hầm, bảo tồn bức phù điêu và tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình.

Đến giữa tháng 8/2022, Postef phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc mới cho công trình. Tháng 1/2023, 2 phương án mang mã số 03 và 04 được trao đồng giải nhì, không có đơn vị đạt giải nhất và ba.