Quận Ba Đình: Nhiều điểm mất trật tự đô thị vào ban đêm

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Khi màn đêm buông xuống, thiếu vắng sự giám sát của các lực lượng chức năng, hàng loạt vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông lại bùng phát trên địa bàn quận Ba Đình.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP về việc tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP năm 2023, quận Ba Đình đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm thực hiện hóa mục tiêu “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”. Thực tế cho thấy, những biện pháp trên đã từng bước đi phát huy được hiệu quả.

Trên phố Hàng Bún, hàng quán lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Ảnh chụp tối ngày 20/3.
Trên phố Hàng Bún, hàng quán lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Ảnh chụp tối ngày 20/3.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự công cộng theo mục tiêu của Kế hoạch 01 cũng đang bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt là ban đêm.

Lòng đường phố Trấn Vũ biến thành nơi kinh doanh. Ảnh chụp tối 20/3.
Lòng đường phố Trấn Vũ biến thành nơi kinh doanh. Ảnh chụp tối 20/3.

Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trong tối và đêm ngày 20/3, tại một số tuyến đường, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, khu vui chơi công cộng… làm nơi kinh doanh buôn bán, dừng đỗ phương tiện vẫn diễn ra khá phổ biến gây bức xúc trong dư luận.

Vỉa hè phố Trúc Bạch đoạn giáp với hồ Trúc Bạch bị chiếm dụng làm nơi sắp xếp phương tiện. Ảnh chụp tối 20/3.
Vỉa hè phố Trúc Bạch đoạn giáp với hồ Trúc Bạch bị chiếm dụng làm nơi sắp xếp phương tiện. Ảnh chụp tối 20/3.

Tại đây, phớt lờ những quy định, các hộ kinh doanh vẫn thản nhiên chiếm dụng vỉa hè, khu vực được sắp xếp làm nơi trông giữ phương tiện để tổ chức kinh doanh sai quy định. Và cũng từ đây, khi không còn chỗ để để xe theo đúng quy định của TP, các hộ kinh doanh lại tiếp tục sắp xếp phương tiện ra sát mép vỉa hè…

Vỉa hè hồ Trúc Bạch bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh. Ảnh chụp tối 20/3.
Vỉa hè hồ Trúc Bạch bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh. Ảnh chụp tối 20/3.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chính việc sắp xếp phương tiện theo kiểu “điền vào chỗ trống” khiến người đi bộ chỉ còn cách di chuyển xuống dưới lòng đường, tiền ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là ban đêm khi tầm nhìn bị che khuất.

Lòng đường, vỉa hè đường dẫn vào hồ Đầm Tròn bị chiếm dụng. Ảnh chụp tối 20/3.
Lòng đường, vỉa hè đường dẫn vào hồ Đầm Tròn bị chiếm dụng. Ảnh chụp tối 20/3.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Hoàng Long, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) cho biết, nhằm tạo cảnh quan, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, hàng loạt các hạng mục phụ trợ nhu không gian sinh hoạt chung, khu vực tập thể dục thể thao… đã được xây dựng. Thế nhưng, những bất cập trong công tác quản lý đã khiến những khu vực công cộng trở thành “tài sản riêng” của những hộ dân mặt phố.

Lòng đường, vỉa hè hồ Đầm Tròn bị lấn chiếm vô tội vạ.
Lòng đường, vỉa hè hồ Đầm Tròn bị lấn chiếm vô tội vạ.
Vỉa hè hồ Đầm Tròn bị chiếm dụng làm nơi bán bia hơi. Ảnh chụp tối 20/3.
Vỉa hè hồ Đầm Tròn bị chiếm dụng làm nơi bán bia hơi. Ảnh chụp tối 20/3.

Được biết, theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023, các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo từng tuần, từng tháng ở mỗi giai đoạn.

Lòng đường, vỉa hè phố Phạm Huy Thông bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai quy định. Ảnh chụp tối 20/3.
Lòng đường, vỉa hè phố Phạm Huy Thông bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai quy định. Ảnh chụp tối 20/3.

Cụ thể, giai đoạn 1 kể từ khi triển khai kế hoạch đến hết ngày 28/2, TP yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định; ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng hè phố, lòng đường.

Giai đoạn 2, từ ngày 1 - 31/3, các thành viên Ban Chỉ đạo đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực phụ trách. Giai đoạn 3, từ ngày 1/4 - 1/11, các lực lượng, đơn vị tiếp tục thực hiện, duy trì các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kiên quyết không để vi phạm tái diễn.

Như vậy có thể thấy, thời gian của giai đoạn 2 không còn nhiều. Do đó, để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho giai đoạn 3, đề nghị các lực lượng chức năng quận Ba Đình quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.