Quận Bắc Từ Liêm: Vi phạm về bạo lực gia đình giảm rõ rệt

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/12, quận Bắc Từ Liêm tổng kết một năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 10 năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình quận Bắc Từ Liêm năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Quận Bắc Từ Liêm trao giải cho 13 tuyến đường ở các tổ dân phố của phường đạt “Đường phố xanh, sạch, đẹp”.
Thời gian qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa quận Bắc Từ Liêm đạt được nhiều kết quả tích cực, làm thay đổi bộ mặt nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Năm 2018, tỷ lệ đăng ký gia đình văn hóa trên tổng số hộ dân là 61.696/63.020 (đạt 97,9%). Kết quả bình xét, có 55.961/63.020 gia đình đạt GĐVH (đạt 88,8%); có 181/181 tổ dân phố đăng ký phấn đấu xây dựng và giữ vững danh hiệu TDP văn hóa; số TDP đạt danh hiệu TDP văn hóa là 162/181 tổ (đạt 89,5%); tổng số “Cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa” trên tổng số cơ quan, đơn vị đăng ký là  91/98 đơn vị (đạt 92,8%).
Cùng với đó, việc thực hiện bộ Quy tắc ứng xử, việc tổ chức cưới, tang, lễ hội theo nếp sống văn minh, công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân. Năm 2018, quận tiếp tục tổ chức cuộc thi “Đường phố xanh, sạch, đẹp” triển khai đến 13 phường với 107 tuyến đường đăng ký tham gia, kết quả có 13 tuyến đường được trao giải. Việc đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được quan tâm.
Trọng tâm năm 2019, quận tiếp tục triển khai công tác thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " gắn với với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.
* Cũng tại hội nghị, quận Bắc Từ Liêm tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình (giai đoạn 2008-2018). Theo đó, quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), xây dựng các mô hình PCBLGĐ được tăng cường với nhiều nội dung, hình thức phong phú làm cho người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, đặc biệt là nắm rõ các hành vi, vi phạm về bạo lực gia đình, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc PCBLGĐ, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc.
Từ khi triển khai, thi hành Luật phòng, chống BLGĐ tình hình trật tự xã hội; mối quan hệ giữa gia đình và cộng đồng, vấn đề bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm sóc  người cao tuổi, bình đẳng giới, tệ nạn xã hội; ly thân, ly hôn trên địa bàn quận đã giảm. Năm 2008, toàn quận có 80 vụ bạo lực gia đình, năm 2014 có 17 vụ bạo lực gia đình, năm 2018 có 5 vụ bạo lực gia đình.
Nhân dịp này, quận đã trao giải 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 5 giải khuyến khích cho 13 tuyến đường ở các tổ dân phố của phường đạt “Đường phố xanh, sạch, đẹp”.