Quận Cầu Giấy cách ly tại nhà 122 trường hợp đến từ Hàn Quốc

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến 18h ngày 3/3, quận Cầu Giấy đang cách ly tại nhà 123 trường hợp phòng chống dịch corona (covid - 19), trong đó chỉ có 1 trường hợp người Việt đến từ vùng dịch Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, còn lại 122 người đến từ Hàn Quốc (14 người Việt, 108 người Hàn).

Theo báo cáo, phường Yên Hòa đang theo dõi 2 lần/ngày 21 trường hợp cách ly. Phường Dịch Vọng điều tra dịch tễ tại khách sạn Western có 8 Người Nhật, hiện sức khỏe bình thường, không thuộc trường hợp phải cách ly. Phường Dịch Vọng Hậu cách ly 9 công dân Hàn Quốc đến quận và 2 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về, hiện sức khỏe bình thường. Quận cũng vẫn tiếp tục kiểm tra, rà soát khách Hàn Quốc, Nhật Bản… lưu trú tại 100% khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn.
 Các lực lượng chức năng phường Dịch Vọng Hậu tổ chức phun khử trùng các cơ sở giao dục trên địa bàn.
Cũng trong ngày 3/3, phường Trung Hòa điều tra xác minh 27 trường hợp, thêm 21 trường hợp, sức khỏe bình thường. Phường Mai Dịch theo dõi 2 lần/ngày 14 trường hợp cách ly. Đã bố trí 1 phòng cách ly tập trung tại trạm y tế. Phường Quan Hoa còn cách ly 3 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Phường Nghĩa Tân còn cách ly 1 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Phường Nghĩa Đô tiếp tục cách ly 3 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc.
Đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quận Cầu Giấy cho biết, tính đến 16h ngày 3/3, trên địa bàn quận có 4.756 người; Trung Quốc (313 người lưu trú tại 105 cơ sở), Hàn Quốc (2.151 người lưu trú tại 694 cơ sở), Nhật (795 người lưu trú tại 207 cơ sở), Singapore (19 người lưu trú tại 11 cơ sở), Italia (15 người lưu trú tại 13 cơ sở), (Iran 01 người lưu trú tại 1 cơ sở), Thái Lan, Hồng Kông và các nước khác.