Quận Hà Đông: Huy động sức dân xây dựng đô thị văn minh

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Qua 20 năm tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, quận Hà Đông đã tạo ra những cơ sở vững chắc để tăng cường khối đại đoàn kết, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Khi người dân chung tay

Nguyễn Trãi là phường luôn đi đầu của quận Hà Đông trong các phong trào thi đua, như vận động đóng quỹ “Vì biển đảo”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nếp sống văn minh người Hà Nội”, “Xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp”...

Buổi đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân của chính quyền, Ủy ban MTTQ quận Hà Đông về giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4.
Buổi đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân của chính quyền, Ủy ban MTTQ quận Hà Đông về giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4.

Có được kết quả đó là nhờ các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường đã đoàn kết, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, sống nghĩa tình, nhân ái, nói lời hay, làm việc tốt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nguyễn Trãi Nguyễn Quang Tùng cho biết, chính việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân hằng năm đã gắn kết mọi phong trào cũng như gắn kết người dân với nhau, với chính quyền.

Rõ nét nhất như 2 năm 2020 - 2021, phường Nguyễn Trãi đã vận động ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19, Quỹ vaccin được trên 370 triệu đồng, cùng với đó là nhiều sản phẩm, hàng hóa để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận và TP.

Không những thế, người dân trên địa bàn còn chung tay hỗ trợ tích cực trong việc xóa nhà tranh dột nát, ủng hộ công tác khuyến học, tham gia vệ sinh môi trường trong khu dân cư...

Không chỉ riêng phường Nguyễn Trãi, thông qua ngày đại đoàn kết, các cấp, ngành, đoàn thể quận Hà Đông đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Tạo diện mạo mới cho đô thị

Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị tại Tổ dân phố 5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, những ngày này, các tầng lớp Nhân dân đang tập trung vẽ đường hoa bích họa, lắp đặt camera an ninh, hộp thiết bị phòng cháy, chữa cháy ở các tuyến ngõ.

Tổ dân phố 5, phường Văn Quán được Nhân dân ủng hộ vẽ tranh bích họa làm sạch đẹp tuyến ngõ.
Tổ dân phố 5, phường Văn Quán được Nhân dân ủng hộ vẽ tranh bích họa làm sạch đẹp tuyến ngõ.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 5 Đào Thị Hẩu chia sẻ: “Trong thời gian qua, nhờ ngày hội đại đoàn kết, chúng tôi đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận với Nhân dân. Mọi công việc của tổ dân phố đều nhờ người dân giúp đỡ, ủng hộ mới đạt kết quả tốt".

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hà Đông Trần Sơn Hải, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết giúp tăng cường tình đoàn kết xóm phố, ổn định dân cư, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong bối cảnh đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, phát triển đô thị, giảm nghèo bền vững, thì sự tham gia của người dân có ý nghĩa rất quan trọng giúp chính quyền hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

“Hà Đông đang phát triển rất nhiều dự án lớn như Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, Quốc lộ 6... Đặc biệt, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa bàn 5,8km, diện tích thu hồi đất khoảng trên 70ha.

Thông qua các hội nghị đối thoại cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ với Nhân dân cũng như các hoạt động tuyên truyền, vận động, người dân đã đồng thuận, di dời mồ mả, giải phóng mặt bằng. Quận phấn đấu đến tháng 6/2023 sẽ bàn giao 80% diện tích phải giải phóng mặt bằng trong tổng hơn 70ha để khởi công dự án" - ông Trần Sơn Hải cho biết thêm.

Được biết, hằng năm, quận Hà Đông đã huy động được hàng tỷ đồng thông qua xã hội hóa từ nguồn lực trong Nhân dân để chỉnh trang đô thị, xóa điểm chân rác làm vườn hoa sân chơi, vẽ đường hoa bích họa, xây dựng và cải tạo nhà cho người khó khăn, đối tượng chính sách...

Riêng những tháng đầu năm 2023, hàng tỷ đồng trong Nhân dân đã được huy động vào lắp đặt các trang thiết bị và tủ phòng cháy chữa cháy, camera an ninh, tạo cho đô thị sạch đẹp, văn minh, hiện đại...