Quận Hai Bà Trưng: 450 cán bộ, đảng viên dự chuyên đề học, làm theo Bác

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng yêu cầu cấp ủy các cấp thuộc quận tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung chuyên đề học tập, làm theo Bác năm 2024 tập trung vào các biểu hiện cụ thể trong sinh hoạt, công tác...

Chiều nay, 21/2, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị chuyên đề nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng” cho hơn 450 cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và các đại biểu tham dự Hội nghị chuyên đề nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và các đại biểu tham dự Hội nghị chuyên đề nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 

Tại đây, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề. Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Hai Bà Trưng Nguyễn Duy Sơn triển khai Kế hoạch số 171-KH/QU ngày 26/1/2024 của Ban Thường vụ Quận ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng”.

Thực hiện Kế hoạch này, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng yêu cầu cấp ủy các cấp thuộc quận tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung chuyên đề năm 2024 tập trung vào các biểu hiện cụ thể trong sinh hoạt, công tác: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ cũng gắng sức làm; việc gì có hại cho dân, dù nhỏ cũng hết sức tránh; xây dựng lối sống trung thực, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, thực hiện nghiêm chính sách pháp luật Nhà nước.

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng trình bày chuyên đề ''Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng''
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng trình bày chuyên đề ''Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng''

Đồng thời, chống lại các biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, sách nhiễu; biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh” tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, xu nịnh, kéo bè  kéo cánh, khi gặp khó khăn, gian khổ, trở ngại thì hoang mang, dao động.

Song song đó, yêu cầu toàn quận tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2023 “Nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa”; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo chỉ đạo, quản lý điều hành, bảo đảm vừa toàn diện vừa có trọng tâm trọng điểm gắn với quy trình hóa, cá thể hoá, cụ thể quyền hạn, trách nhiệm tập thể, cá nhân trong phân công và thực thi nhiệm vụ, trong từng khâu quy trình xử lý công việc.

"Sau học tập, các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần tích cực tổ chức thực hiện nội dung chuyên đề và chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về các nội dung, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, Trang Thông tin điện tử quận, phường, Bản tin nội bộ quận... Đặc biệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm trọng điểm với lộ trình phù hợp; bảo đảm phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cấp, ngành, địa phương"- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nêu rõ.