Quận Hai Bà Trưng: Ấn tượng Ngày hội tôn vinh nét đẹp áo dài phụ nữ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại chương trình, các đại biểu được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc trình diễn áo dài truyền thống; đặc biệt, hơn 600 cán bộ, hội viên đại diện cho hơn 30.000 cán bộ, hội viên phụ nữ 18/18 phường trên toàn quận Hai Bà Trưng đã đồng diễn dân vũ trong trang phục áo dài rất ấn tượng.

 

Hôm nay, 4/3, tại khu vực Cổng Công viên Thống Nhất - Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1.983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và “Ngày hội tôn vinh nét đẹp áo dài phụ nữ Việt Nam”.

Quận Hai Bà Trưng: Ấn tượng Ngày hội tôn vinh nét đẹp áo dài phụ nữ - Ảnh 1

Dự chương trình có Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam. Đặc biệt sự tham gia của hơn 600 cán bộ, hội viên đại diện cho hơn 30.000 cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc 18/18 phường trên toàn quận.

 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng phát biểu tại Chương trình
 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng phát biểu tại Chương trình

Trình bày diễn văn kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1.983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Chủ tịch Hội LHPN quận Hai Bà Trưng Tạ Thị Thanh Huyền khẳng định: Ôn lại ngày truyền thống, phụ nữ quận càng tự hào trước những đóng góp của phụ nữ Việt Nam nói chung và của các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ quận Hai Bà Trưng nói riêng, đã và đang viết tiếp những trang sử vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng Tạ Thị Thanh Huyền trình bày diễn văn kỷ niệm
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng Tạ Thị Thanh Huyền trình bày diễn văn kỷ niệm

Trong những ngày này, các cấp Hội phụ nữ quận đang triển khai rất nhiều hoạt động, công trình phần việc thiết thực, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với quyết tâm cao: Hưởng ứng Tết trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai”, triển khai Cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố bích họa, nở hoa”, kết nối chương trình “Mẹ đỡ đầu”, phát động cán bộ hội viên ủng hộ áo dài tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh và Bi thư Quận ủy Hai Bà Trưng đã trao tặng áo dài cho các nữ công nhân Công ty TNHH MTV môi trường đô thị - Chi nhánh Hai Bà Trưng
Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh và Bi thư Quận ủy Hai Bà Trưng đã trao tặng áo dài cho các nữ công nhân Công ty TNHH MTV môi trường đô thị - Chi nhánh Hai Bà Trưng

“Với tất cả niềm tự hào, ý thức trách nhiệm đối với sự phát triển của quận Hai Bà Trưng và phong trào phụ nữ, Ban Thường vụ Hội LHPN quận kêu gọi các cơ sở Hội cùng toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ quận bằng nghị lực, tài năng, sức sáng tạo, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng tích cực tham gia các nhiệm vụ công tác hội, phong trào thi đua ngay từ những tháng đầu năm 2023, phấn đấu hoàn thành tốt những chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận”- bà Tạ Thị Thanh Huyền nêu rõ.

Các đại biểu được thưởng thức nhiều tiết mục trình diễn áo dài truyền thống 
Các đại biểu được thưởng thức nhiều tiết mục trình diễn áo dài truyền thống 

Thay mặt lãnh đạo quận gửi tới các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ quận Hai Bà Trưng lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng nhấn mạnh: Những năm qua, với sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở, các phong trào phụ nữ quận Hai Bà Trưng không ngừng phát triển. 

Màn trình diễn áo dài truyền thống đặc sắc tại Chương trình
Màn trình diễn áo dài truyền thống đặc sắc tại Chương trình

Đặc biệt, các cấp Hội phụ nữ quận đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, có tính giáo dục cao, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của phong trào phụ nữ quốc tế và truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Mục tiêu là để toàn thể phụ nữ tiếp tục thi đua phấn đấu trở thành người phụ nữ trung hậu, đảm đang; người công dân Thủ đô văn minh - thanh lịch.

Hơn 600 cán bộ, hội viên phụ nữ quận Hai Bà Trưng đã tham gia màn đồng diễn dân vũ trong trang phục áo dài rất ấn tượng, sôi nổi
Hơn 600 cán bộ, hội viên phụ nữ quận Hai Bà Trưng đã tham gia màn đồng diễn dân vũ trong trang phục áo dài rất ấn tượng, sôi nổi

“Với sự đầu tư quy mô, sự nhiệt tình, tâm huyết và tình yêu với áo dài Việt Nam, tôi tin rằng sự kiện tôn vinh nét đẹp áo dài phụ nữ Việt Nam hôm nay sẽ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống độc đáo của dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu của người dân Thủ đô với áo dài Việt Nam. Tôi cũng tin cán bộ, hội viên phụ nữ quận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, thường xuyên rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang gắn với thực hiện chuẩn mực người phụ nữ Thủ đô trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh. Tôi đánh giá cao sự đóng góp của các bác, các chị em phụ nữ cho sự phát triển chung của quận Hai Bà Trưng và mong các bác, các chị em luôn là những người "giữ lửa" cho gia đình và cuộc sống; tiếp tục có đóng góp lớn hơn để xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày một phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại"- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nói.

Lãnh đạo Hội LHPN TP Hà Nội và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng chung vui, chúc mừng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ quận Hai Bà Trưng tại Chương trình
Lãnh đạo Hội LHPN TP Hà Nội và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng chung vui, chúc mừng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ quận Hai Bà Trưng tại Chương trình

Tại Chương trình, lãnh đạo Hội LHPN TP và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao tặng quà là áo dài cho các nữ công nhân Công ty TNHH MTV môi trường đô thị - Chi nhánh Hai Bà Trưng.

Các đại biểu được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc trình diễn áo dài truyền thống. Đặc biệt, hơn 600 cán bộ, hội viên từ các cấp Hội phụ nữ quận Hai Bà Trưng đã tham gia màn đồng diễn dân vũ trong trang phục áo dài rất ấn tượng, sôi nổi.

Lãnh đạo Hội LHPN TP và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng tham quan các gian hàng của Hội LHPN quận Hai Bà Trưng và Hội phụ nữ 18 phường giới thiệu sản phẩm do phụ nữ làm chủ, hưởng ứng CVĐ ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'' 
Lãnh đạo Hội LHPN TP và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng tham quan các gian hàng của Hội LHPN quận Hai Bà Trưng và Hội phụ nữ 18 phường giới thiệu sản phẩm do phụ nữ làm chủ, hưởng ứng CVĐ ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'' 

Đồng thời, lãnh đạo TP và lãnh đạo quận cùng các đại biểu đã tham quan các gian hàng của Hội LHPN quận Hai Bà Trưng và Hội phụ nữ của 18 phường giới thiệu sản phẩm do phụ nữ làm chủ hưởng ứng CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.