Quận Hai Bà Trưng: Các cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng đã tích cực phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội quận vận động cựu chiến binh, Nhân dân tổ chức được 1.600 buổi với 9.500 lượt cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường...

Chiều nay, 4/1, Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Cựu Chiến binh TP Hà Nội Nguyễn Văn Hòa; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua ''Cựu chiến binh gương mẫu'' năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng tổ chức
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua ''Cựu chiến binh gương mẫu'' năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng tổ chức

Tại đây, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng Hoàng Minh Bần cho hay, năm 2023, các cấp Hội quận đã tiếp tục phát huy tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội; nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn bám sát hướng dẫn và chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh cấp trên. Các cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đặc biệt, đã phát huy tốt vị trí, vai trò của cựu chiến binh trong tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng đời sống an sinh xã hội. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất đều đạt chất lượng, kết quả tốt.

Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội Nguyễn Văn Hòa trao Bằng khen cho 4 tập thể Cựu chiến binh thuộc quận Hai Bà Trưng 
Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội Nguyễn Văn Hòa trao Bằng khen cho 4 tập thể Cựu chiến binh thuộc quận Hai Bà Trưng 

Bên cạnh đó, hoạt động của Hội cơ sở và các chi hội có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, thu hút, động viên được nhiều cựu chiến binh tham gia. 

Nổi bật, thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội Cựu chiến binh quận đã tổ chức học tập 2 chuyên đề “Nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa” và “Cựu chiến binh học tập, làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho trên 6.500 cán bộ, hội viên.

Khen thưởng 9 cá nhân cựu chiến binh xuất sắc của quận Hai Bà Trưng trong phong trào thi đua ''Cựu chiến binh gương mẫu'' năm 2023
Khen thưởng 9 cá nhân cựu chiến binh xuất sắc của quận Hai Bà Trưng trong phong trào thi đua ''Cựu chiến binh gương mẫu'' năm 2023

Các cấp Hội tiếp tục động viên 832 cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị-xã hội từ quận đến tổ dân phố, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ các tổ chức giao; nhiều đồng chí kiêm nhiệm 2 - 3 chức danh nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội cũng củng cố xây dựng, kiện toàn các mô hình “Dân vận khéo” từ Hội Cựu chiến binh quận đến Hội Cựu chiến binh 18 phường. Hiện toàn quận có 19 "Đội xung kích tự nguyện Hội Cựu chiến binh” với tổng số 345 người, trong đó có 87 cựu chiến binh thương binh, 213 tổ dân vận ở các chi hội cựu chiến binh tổ dân phố với 1.065 người tham gia.

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân cựu chiến binh xuất sắc
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân cựu chiến binh xuất sắc

Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh quận đã tích cực phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và ban, ngành, đoàn thể của quận vận động cựu chiến binh, Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của Trung ương và TP. Trong đó, đã tổ chức được 1.600 buổi với 9.500 lượt cựu chiến binh tham gia tổng vệ sinh môi trường, xóa 52 điểm đen về đổ rác thải và xóa, xé hàng nghìn quảng cáo rao vặt sai quy định.

Ghi nhận những cố gắng và kết quả đạt được của các cấp Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng, tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh TP Nguyễn Văn Hòa và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt đã trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội cho 4 tập thể, 9 cá nhân và trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2023.