Quận Hai Bà Trưng đạt kết quả cao trong phát triển Đảng khối doanh nghiệp

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay (30/12), đánh giá về công tác xây dựng Đảng trong khối doanh nghiệp (DN) tại quận Hai Bà Trưng năm 2016, đại diện Đảng bộ quận cho biết: Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Quận ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các ban xây dựng Đảng và ủng hộ của các DN, Đảng ủy Khối DN quận cũng như các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trong đó đáng chú ý, Đảng ủy Khối DN quận Hai Bà Trưng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch chương trình công tác trọng tâm của Quận ủy cũng như chủ động xây dựng kế hoạch chuyên đề, chương trình hành động, chương trình toàn khóa của Đảng ủy. 
Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tuyên truyền đến người lao động luôn tin tưởng chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế hoạt động của chi bộ, DN…

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 29 của Quận ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội”, Thường trực Đảng ủy trong năm đã làm việc trực tiếp với 15 DN có đảng viên để tuyên truyền vận động thành lập chi bộ ngoài quốc doanh. Đến nay, đã thành lập được Chi bộ Công ty TNHH in Tấn Thành và Chi bộ Thời báo Làng nghề Việt, đang tiến hành các thủ tục để thành lập Chi bộ mới tại Phòng khám đa khoa Dr. Bình.

Đặc biệt trong năm, Đảng ủy đã cử 35 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; xét, đề nghị kết nạp 18 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó Quận ủy đã ra quyết định kết nạp đối với 12 đồng chí, đạt 171% chỉ tiêu được giao; xét đề nghị chuyển đảng chính thức cho 16 đảng viên dự bị; lập danh sách 9 đảng viên dự bị học lớp bồi dưỡng đảng viên mới…