Quận Hai Bà Trưng: Đầu tư 335 tỷ đồng tu bổ di tích giai đoạn 2021-2025

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền, quận luôn xác định bảo tồn, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn là một nhiệm vụ trọng tâm. Giai đoạn 2021-2025, quận dự kiến đầu tư 7 dự án tu bổ, tôn tạo di tích, với tổng kinh phí trên 335 tỷ đồng.

Chiều nay, 18/11, tại Cụm di tích Đền, Chùa, Đình Hai Bà Trưng, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức kỷ niệm 17 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2022).

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; lãnh đạo quận Hai Bà Trưng; lãnh đạo 18 phường và trụ trì các chùa, người trông coi di tích trên địa bàn quận...

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc hằng năm lấy ngày 23/11 là Ngày Di sản văn hóa Việt Nam nhằm động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Với vị trí là quận trung tâm Thủ đô Hà Nội, quận Hai Bà Trưng là nơi lưu giữ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể lớn. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận đã tập trung quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản của Thủ đô nghìn năm văn hiến; Quận uỷ, HĐND, UBND quận ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch để nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và tập trung nguồn lực tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản.
Trên địa bàn quận có 51 di tích được TP Hà Nội kiểm kê, trong đó 35 di tích xếp hạng, bao gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt (cụm di tích Đền, Chùa, Đình Hai Bà Trưng), 19 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 13 di tích xếp hạng cấp TP. Quận có 23 địa điểm lưu niệm sự kiện lịch sử - cách mạng kháng chiến. Nhiều di tích đã trở thành điểm tham quan thường xuyên của du khách, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh của quận nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung tới bạn bè quốc tế.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, UBND quận luôn xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong giai đoạn 2016-2020, tại quận triển khai đầu tư 7 di tích, với giá trị 89 tỷ 223 triệu đồng từ nguồn ngân sách quận và xã hội hoá. Trong giai đoạn 2021-2025, quận dự kiến đầu tư 7 dự án tu bổ, tôn tạo di tích, bổ sung các hạng mục phụ trợ phát huy giá trị điểm đến từ nguồn ngân sách quận và xã hội hoá với tổng kinh phí trên 335 tỷ đồng.

Nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc tại Lễ kỷ niệm
Nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc tại Lễ kỷ niệm

Để công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Phó Chủ tịch UBND nhấn mạnh, từ quận đến cơ sở sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, coi trọng việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy, chính quyền nâng cao hơn nữa vai trò, sự chủ động, tích cực trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; tăng cường công tác quản lý để hoạt động tín ngưỡng thờ Mẫu, lễ hội truyền thống từng bước đi vào nề nếp… Đồng thời, thực hiện tạo lập cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống quản lý các hồ sơ di tích trên địa bàn quận, số hóa công tác quản lý hồ sơ tại 100% các di tích để phát huy giá trị, gắn với phát triển du lịch.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc, như hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát chầu văn...