Quận Hai Bà Trưng: Gần 200 DN ngành du lịch được phổ biến chính sách mới

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/11, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị gặp mặt đại diện gần 200 doanh nghiệp (DN), cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn và phổ biến những văn bản, chính sách mới trong lĩnh vực này.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND quận và Phòng Văn hóa Thông tin (VHTT), Chi Cục Thuế, Đội An ninh - Công an quận trao đổi, phổ biến những nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, Luật Du lịch năm 2017, quy định mới trong chính sách thuế lĩnh vực du lịch, một số vấn đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với khách du lịch nước ngoài.
 
Theo lãnh đạo UBND quận, qua Hội nghị, nhằm giúp các DN tiếp cận với các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương; các chủ DN hiểu được cơ quan quản lý cụ thể trong lĩnh vực này là UBND quận, trực tiếp là Phòng VVHTT và UBND các phường, để chủ động liên hệ trực tiếp khi muốn trao đổi nghiệp vụ. Giải đáp thắc mắc của DN, đưa các chính sách liên quan đến lĩnh vực thuế, bảo hiểm về du lịch đến gần hơn với DN. Hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục để hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật, tránh những rủi ro không cần thiết, nhất là trong những giao dịch có yếu tố nước ngoài.
Trưởng Phòng VHTT quận Phạm Thị Hiền cho biết: Tại quận hiện có khoảng 130 khách sạn và nhà nghỉ du lịch, 96 công ty và đại lý kinh doanh dịch vụ du lịch - con số khá lớn. Quận đã tích cực hướng dẫn về nghiệp vụ, hiện trên 90% cơ sở lưu trú đã tuân thủ các quy định về quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là về chế độ báo cáo với Sở VHTT (nay tách ra là Sở Du lịch) và báo cáo thường xuyên với chính quyền địa phương, công an phường, cảnh sát khu vực. Song, riêng với các cơ sở lữ hành thực sự rất nan giải, bởi thực tế khi lực lượng quận đến kiểm tra thời gian qua, rất nhiều cơ sở có tên, có địa chỉ nhưng không hoạt động; hoặc cơ sở kinh doanh, địa chỉ hoạt động đó không đáp ứng được những quy định về điều kiện làm việc; rất nhiều cơ sở thiếu những yếu tố cần thiết theo quy định, như giấy phép hành nghề của hướng dẫn viên, chứng chỉ của hướng dẫn viên hướng dẫn lữ hành quốc tế…
Thời gian tới, quận sẽ tiếp tục tuyên truyền quảng bá sâu rộng hơn về lĩnh vực du lịch tới người dân, trong đó, Phòng VHTT sẽ đề xuất UBND quận phát hành sách “Quận Hai Bà Trưng - du lịch qua những con đường” tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch như môt cẩm nang bổ ích.