Quận Hai Bà Trưng: Hiệp thương lần thứ hai thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX gồm 67 người

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai do Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức sáng nay (18/3), 100% đại biểu tham dự thuộc thành phần hiệp thương đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 67 ông, bà do 52 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu.

Sáng nay (18/3), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại hiểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, do Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa chủ trì. Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng.

100% đại biểu dự Hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại bểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 67 ông, bà do 52 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Trần Lưu Hoa đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tình hình người tự ứng cử; danh sách sơ bộ 67 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX; phân bố người tự ứng cử; dự kiến kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử. Tiếp đó, Hội nghị thảo luận về danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử (với 4 lượt ý kiến phát biểu của các đại biểu thuộc thành phần hiệp thương).

Từ đó, 100% đại biểu dự Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 67 ông, bà do 52 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu. Các đại biểu cũng nhất trí với kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với 67 ứng cử viên theo kế hoạch Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đồng thời một số ý kiến đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp Ủy ban Bầu cử quận bổ sung đầy đủ thông tin trong danh sách trích ngang của các ứng cử viên, thống nhất về cách ghi thông tin, chức vụ, trình độ của người tự ứng cử.

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa 

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa khẳng định: Ngay sau Hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sẽ hoàn tất mọi nội dung, thủ tục, biên bản, hồ sơ theo quy định của Luật để gửi về các cơ quan chức năng; đồng thời phối hợp Ủy ban Bầu cử quận tổ chức các buổi tập huấn để hướng dẫn thực hiện bước 4 là tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú nhằm hoàn thiện, chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba (dự kiến diễn ra ngày 16/4) để chốt danh sách chính thức đưa ra bầu cử.