Quận Hai Bà Trưng: Hoàn thành chỉ tiêu về trường đạt chuẩn Quốc gia

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Với việc 3 trường học trên địa bàn được đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 hôm nay ( ngày 9/6), quận Hai Bà Trưng đã đạt tỷ lệ 70% trường học các cấp được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, hoàn thành chỉ tiêu về trường chuẩn quốc gia của quận trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng nay, đúng ngày kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Đảng bộ quận Hai Bà Trưng (9/6/1961 - 9/6/2020), 3 trường học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã long trọng tổ chức Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia - mức độ 1.
 Lãnh đạo Sở GD&ĐT và Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND quận Vũ Đại Phong chúc mừng Trường THCS Lê Ngọc Hân đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
Trong đó, tại Trường THCS Lê Ngọc Hân, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Khuê chia sẻ: Trường được thành lập năm 1921, tọa lạc tại số 41 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, dành cho nữ sinh bậc tiểu học; năm 1974, trường phát triển thành trường phổ thông cấp I - II và đến năm 1997 được tách riêng thành 2 trường Tiểu học và THCS Lê Ngọc Hân, cùng chung cơ sở vật chất. Năm học 2019-2020, được sự quan tâm của Quận uỷ-HĐND-UBND-Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng, hai trường Tiểu học và THCS được tách riêng cơ sở vật chất, thày và trò Trường THCS Lê Ngọc Hân vui mừng được giảng dạy, học tập tại ngôi trường mới với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng được những yêu cầu về một trường học thời đại mới. Tháng 1/2020, nhà trường vui mừng được UBND TP ban hành quyết định công nhận Trường THCS Lê Ngọc Hân đạt chuẩn Quốc gia - mức độ 1. Đây là niềm vinh dự và nguồn động viên to lớn đối với những nỗ lực, tâm huyết của thầy, trò nhà trường trong nhiều năm qua.
 Thầy cô giáo, học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân vui mừng được giảng dạy, học tập trong ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
Tại Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thắm cũng cho biết: Hiện Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân có 51 phòng học, phòng chức năng, khu vui chơi tập luyện, đầy đủ trang thiết bị dạy học trong một môi trường thân thiện, hiện đại, cảnh quan sư phạm  xanh - sạch - đẹp - an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của giáo dục trong thời kì đổi mới. Nhà trường đã nhiều lần được trao tặng danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, 39 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cấp TP; Chi bộ Đảng liên tục đạt Chi bộ Xuất sắc tiêu biểu... “Thầy trò nhà trường thật phấn khởi, tự hào bởi sự tâm huyết, trách nhiệm, say mê, sáng tạo trong lao động, học tập đã được ghi nhận bằng kết quả: Trường được công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia - mức độ 1. Chúng tôi sẽ quyết tâm giữ gìn, phát huy có hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất đã được đầu tư, tiếp tục thi đua dạy tốt - học tốt để xây dựng trường Tiểu học Lê Ngọc Hân là “ngôi trường thân thiện - học sinh tích cực, thầy mẫu mực - trò chăm ngoan - trường khang trang - lớp thân thiện”, xứng đáng là ngôi trường truyền thống gần 100 năm lịch sử, vững vàng hội nhập và phát triển”.

Trong lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, Ban giám hiệu Trường THCS Quỳnh Mai cũng vui mừng cho hay: Trường đã trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, nhưng nhà trường vẫn luôn phát huy sức mạnh của bề dày truyền thống, không ngừng phát triển về quy mô trường lớp, số lượng học sinh, đội ngũ giáo viên, nhất là cơ sở vật chất đã làm thay đổi bộ mặt cảnh quan của trường. Với ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động sáng tạo, năm học 2018-2019 trường đăng ký xây dựng đạt chuẩn quốc gia theo các tiêu chí của Thông tư 18 ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT; đến tháng 2/2020 UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định công nhận Trường THCS Quỳnh Mai đạt chuẩn Quốc gia - mức độ 1.
 Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt và Trưởng Phòng GG&ĐT quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa chúc mừng thầy - trò Trường THCS Quỳnh Mai
Phát biểu chúc mừng, biểu dương thầy và trò Trường THCS Lê Ngọc Hân, Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng. Đề nghị các thầy cô giáo và các em học sinh sử dụng và bảo quản một cách thông minh, hiệu quả nhất hệ thống phòng học, phòng chức năng của nhà trường, phát huy tối đa công năng sử dụng để đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh THCS Lê Ngọc Hân thực sự trở thành những công dân có ích cho xã hội; đồng thời nhà trường cần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Thay mặt lãnh đạo quận chúc mừng thầy - trò Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân và Trường THCS Quỳnh Mai, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt khẳng định, với truyền thống và bề dày thành tích của các nhà trường, lãnh đạo quận tin tưởng toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh sẽ hiệp lực, nỗ lực phấn đấu trong dạy và học để nâng cao chất lượng toàn diện của nhà trường. Phòng GD&ĐT quận, UBND phường sở tại cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các nhà trường giữ vững những thành tích đã đạt được, luôn phát huy là một trong những trường tiểu học, trường THCS có chất lượng trong quận. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm chất lượng trong giáo dục; xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường; cùng với việc giáo dục về văn hóa, giáo dục thể chất cho các em học sinh; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...
Theo Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng, với việc 3 trường học trên địa bàn được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 này, đến thời điểm hiện tại, quận Hai Bà Trưng đã đạt tỷ lệ 70% trường học các cấp được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, hoàn thành chỉ tiêu về trường chuẩn quốc gia của quận trong nhiệm kỳ 2015-2020.