Quận Hai Bà Trưng: "Hội chợ Tết 0 đồng" đến với hàng trăm hộ dân nghèo

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Quý Mão, hôm nay, 10/1, tại Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) tưng bừng tổ chức “Hội chợ Tết 0 đồng năm 2023” với chủ đề “Chung tay chia sẻ - Lan tỏa yêu thương”, thu hút đông đảo người dân đến tham gia.

Tại Hội chợ bố trí 10 gian hàng, gồm có các gian của địa bàn dân cư, các gian của khối trường học và các gian của các đoàn thể phường (Hội Chữ thập đỏ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ...).

Đông đảo đại biểu quận Hai Bà Trưng, đại biểu phường Vĩnh Tuy và người dân đến tham dự chương trình khai mạc ''Hội chợ Tết 0 đồng''
Đông đảo đại biểu quận Hai Bà Trưng, đại biểu phường Vĩnh Tuy và người dân đến tham dự chương trình khai mạc ''Hội chợ Tết 0 đồng''

Tổng số 713 suất quà, mỗi suất gồm các hiện vật như gạo, bánh chưng, bánh kẹo, dầu ăn, mì chính... trị giá 300.000 - 700.000 đồng đã được lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ, các tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức phường, cán bộ địa bàn dân cư và đại diện các nhà hảo tâm trao tận tay những người dân đến Hội chợ, đều là trường hợp hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Lãnh đạo UBND phường và cán bộ phường Vĩnh Tuy trao túi quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Hội chợ
Lãnh đạo UBND phường và cán bộ phường Vĩnh Tuy trao túi quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Hội chợ

Trong đó, các hội đoàn thể tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn của hội mình và mỗi địa bàn dân cư tặng quà cho 6 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhiều em học sinh đã được nhận những túi quà Tết đầy ý nghĩa chia sẻ, yêu thương
Nhiều em học sinh đã được nhận những túi quà Tết đầy ý nghĩa chia sẻ, yêu thương

Trước đó, mỗi địa bàn dân cư đã đóng góp mức kinh phí 1.800.000 đồng và đề xuất danh sách 6 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn gửi về Ủy ban MTTQ phường, theo đó các gian hàng phát quà cho những hộ gia đình có phiếu nhận quà đánh số đúng gian hàng của mình. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể phường cũng phát hành giấy mời có đóng dấu của hội mình, chủ động phân công cán bộ thu giấy mời và phát phiếu nhận quà cho hội viên của mình ngay từ cổng đón tiếp, tránh nhầm lẫn.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các em học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Tuy đóng góp cho không khí rộn ràng của ''Hội chợ Tết 0 đồng''
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các em học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Tuy đóng góp cho không khí rộn ràng của ''Hội chợ Tết 0 đồng''

Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tuy Lưu Xuân Trịch chia sẻ, “Hội chợ 0 đồng” là một hoạt động thiết thực do cấp ủy, chính quyền phường tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của phong trào “Tết nhân ái - Xuân Quý Mão 2023”. Qua đó, sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, Nhân dân về việc thực hiện công tác nhân đạo từ thiện, làm cho phong trào được thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, để ngày Tết thực sự là ngày hội toàn dân chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Từ đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa các giá trị và truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc, của Thủ đô; cổ vũ và khích lệ các tổ chức, cá nhân tham gia phong trào.

Với ''Hội chợ Tết 0 đồng'', năm nay, số trường hợp hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Tuy được tặng quà Tết đã tăng lên đáng kể so với năm trước. 
Với ''Hội chợ Tết 0 đồng'', năm nay, số trường hợp hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Tuy được tặng quà Tết đã tăng lên đáng kể so với năm trước. 

“Hội chợ đã huy động được sự tham gia của toàn thể hệ thống chính trị từ phường đến các địa bàn dân cư và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường, chung tay chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Quý Mão 2023, với số trường hợp được tặng quà Tết năm nay đã tăng lên đáng kể so với năm trước. Việc tổ chức Hội chợ đã được chúng tôi yêu cầu đảm bảo đúng đối tượng tham gia; tiếp nhận, quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng quy định các nguồn xã hội hóa và đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí”- ông Lưu Xuân Trịch khẳng định.