Quận Hai Bà Trưng: Hội viên phụ nữ cam kết “không có bọ gậy trong nhà”

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH) vẫn diễn biến phức tạp, Hội LHPN quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo cán bộ chủ chốt của hội phụ nữ 20 phường tăng cường vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống SXH, vệ sinh môi trường (VSMT) đến từng hộ gia đình.

Đặc biệt quan tâm những hộ có nhà trọ kinh doanh, những công trình xây dựng, khu ký túc xá có sinh viên ở, các điểm tập kết rác thải tại những khu dân cư chưa được xử lý… Hội cũng phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức chương trình “Thực hiện giải pháp phòng chống SXH, tặng cá diệt bọ gậy cho hộ gia đình và điểm có bể nước công cộng”, với hơn 10.000 con cá đã được thả tại các hộ và địa điểm có bể nước công cộng; cùng Hội CCB và Quận đoàn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện phòng chống SXH, tổ chức cho các gia đình hội viên ký cam kết “5 không 3 sạch”, cam kết không có bọ gậy trong nhà.
Bên cạnh đó, Hội LHPN 20 phường còn là lực lượng nòng cốt tổng VSMT, tìm và thanh toán các ổ bọ gậy, tham gia các đội xung kích diệt bọ gậy và tổ giám sát phòng, chống SXH. Đến nay, tại các phường đã kiểm tra 18.090 hộ hội viên phụ nữ, với 676 dụng cụ chứa nước được xử lý lật úp; phát 26.568 tờ rơi phòng chống SXH đến tận tay hội viên, người dân…