Quận Hai Bà Trưng: Nhức nhối vi phạm trật tự đô thị tại phường Bùi Thị Xuân

Nguyễn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng) có dấu hiệu bị buông lỏng khiến vi phạm xuất hiện tràn lan trên các tuyến phố chính.

 Theo phản ánh của người dân, các tuyến phố: Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương… là khu vực kinh doanh, buôn bán sầm uất nhất trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng. Từ lâu, nơi đây đã hình thành nhiều hàng quán phục vụ ăn uống; kéo theo đó là việc dừng đỗ phương tiện, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phục vụ kinh doanh diễn ra nhức nhối.
 Các phương tiện dừng đỗ ngay trước biển cấm 
Ghi nhận thực tế cho thấy, phản ánh của người dân là có cơ sở. Dù diện tích hè, đường chật hẹp, người qua lại nườm nượp suốt ngày nhưng tình trạng trông giữ xe máy, ô tô, dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông vẫn diễn ra tràn lan trên phố: Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương…
Đặc biệt là phố Bùi Thị Xuân, đoạn từ Tô Hiến Thành đến tòa nhà Vincom Bà Triệu đã có biển cấm dừng đỗ xe máy, ô tô trên vỉa hè, lòng đường, nhưng nhiều quán cà phê, cửa hàng kinh doanh nhỏ vẫn hồn nhiên chiếm hè làm bãi giữ xe cho khách. Ô tô nối nhau dừng đỗ lộn xộn trên tuyến phố theo cả 2 chiều khiến người đi bộ lên hè không được, xuống lòng đường không xong.
Nhiều quán cà phê, cửa hàng kinh doanh nhỏ vẫn hồn nhiên chiếm hè làm bãi giữ xe cho khách
Một số vị trí, vỉa hè khá rộng như trước cửa Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng, xung quanh Vincom Bà Triệu… thì ken kín xe máy do nhiều đối tượng “lạ” trông giữ. Khi phóng viên dừng xe trước cổng Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng lập tức có 3, 4 thanh niên tới tấp chào mời gửi xe với giá 10.000 đồng.
Trao đổi về vấn đề này, Đại diện Đội Thanh tra GTVT quận Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị vẫn tích cực tuần tra, xử lý vi phạm dừng đỗ xe trên địa bàn phường. Vừa qua đã có 4 bãi trông giữ, gần 30 trường hợp dừng đỗ ô tô sai quy định bị xử phạt.
Tuy nhiên, vị này cũng thừa nhận: “Vẫn còn tình trạng vi phạm dừng đỗ xe, gây cản trở giao thông, mất trật tự, văn minh đô thị. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm”.
Điều đáng nói tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây cản trở, mất trật tự, ATGT trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân đã đã diễn ra từ lâu khiến bộ mặt đô thị ngày càng nhếch nhác, lộn xộn. Đúng ra trách nhiệm chính trong xử lý vi phạm ở đây là của lực lượng chức năng phường sở tại.
Một số hình ảnh do PV ghi nhận tại phố Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương, Lê Đại Hành, Thái Phiên
 

 Nhiều phương tiện dừng đỗ chặn lối sang đường dành cho người đi bộ
Các phương tiện để tràn lan trên vỉa hè và lòng đường phố Lê Đại Hành
 

 Các hàng quán cà phê lấn chiếm toàn bộ vỉa hè buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường

tiềm ẩn mất ATGT và TNGT

 
 Các bãi đất trống đang hoạt động rửa xe trông giữ xe không phép?
 Vỉa hè toàn bộ không còn cho người đi bộ
 Các phương tiện dừng đỗ ngược chiều trên phố cấm
 
 
Người dân đặt câu hỏi: Lực lượng chức năng địa phương đang ở đâu mà để vi phạm trật tự đô thị kéo dài, ngày càng phức tạp trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân? 
Mới đây, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ban hành Mệnh lệnh 02 về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự ATGT. Đối với lĩnh vực trật tự đô thị, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và sắp xếp, duy trì chống tái lấn chiếm, tập trung xử lý các vi phạm, như: Chiếm dụng hè phố, lòng đường kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép; chợ cóc, chợ tạm, hàng quán, bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng gây mất ATGT, mỹ quan đô thị; dừng, đỗ phương tiện trái quy định trên hè phố, dưới lòng đường; các điểm trông giữ phương tiện trái phép…
Việc triển khai, thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an TP Hà Nội cần được lực lượng chức năng phường Bùi Thị Xuân thực hiện nghiêm.