Quận Hai Bà Trưng: Sinh hoạt chính trị sâu rộng về kỷ cương, trách nhiệm

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kịnhtedothi-Sau hội nghị hôm nay, Quận ủy Hai Bà Trưng sẽ triển khai đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ quận; thảo luận, bổ sung, nhận diện những biểu hiện vi phạm về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên...

Sáng nay, 15/9, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 24-CT/TU và triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 330 đại biểu là lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam quận và toàn bộ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các phòng, ban, phường, cơ quan, đơn vị thuộc quận.

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng đã phổ biến, triển khai Kế hoạch số 152-KH/QU ngày 13/9/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Quang cảnh Hội nghị quán triệt Chỉ thị 24-CT/TU và triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Quang cảnh Hội nghị quán triệt Chỉ thị 24-CT/TU và triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Tiếp đó, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Duy Sơn triển khai Kế hoạch 153-KH/QU ngày 13/9/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Phùng Bích Nga triển khai một số nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và các kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy.

Theo lãnh đạo Quận ủy Hai Bà Trưng, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy với yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này, nhằm mục đích tạo bước chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở. Mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị quận phải thẩm nhuần ý chí khát vọng, tâm huyết xây dựng, phát triển Thủ đô “văn hiến, văn minh, hiện đại” và xây dựng quận Hai Bà Trưng “phát triển bền vững, văn minh, hiện đại” bằng nỗ lực, quyết tâm cao thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực.

Các đồng chí lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và các đại biểu dự Hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và các đại biểu dự Hội nghị

Triển khai Chỉ thị 24-CT/TU, toàn quận sẽ thực hiện đồng bộ các nội dung: Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH từ quận đến cơ sở; rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, các quy trình điều hành chung và quy trình giải quyết công việc nội bộ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm; công tác cán bộ; công tác thi đua khen thưởng.

Để tổ chức thực hiện tốt, Bí thư Quận ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực HĐND quận, UBND quận, các ban xây dựng Đảng - Văn phòng Quận ủy, UB MTTQ và các tổ chức CT-XH quận, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quận, các cấp ủy cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU 

Theo tiến độ các nội dung công việc triển khai Chỉ thị 24-CT/TU, sau hội nghị hôm nay, Ban Tuyên giáo Quận ủy trong tháng 10/2023 sẽ chủ trì triển khai đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ quận, tập trung thảo luận, phân tích các biểu hiện vi phạm được nêu trong Chỉ thị; thảo luận, bổ sung, nhận diện thêm những biểu hiện vi phạm khác về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc. Đồng thời, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tại các chi bộ ngay trong kỳ sinh hoạt tháng 10/2023.

Từ đó, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND&UBND quận chủ trì phối hợp các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức CT-XH quận và cơ sở sẽ thường xuyên đổi mới việc ban hành những nghị quyết, văn bản của cấp ủy, của từng cơ quan đơn vị theo hướng ngắn gọn, thực chất, sát thực; các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát quy chế làm việc, quy chế phối hợp, kế hoạch, lịch công tác và kiểm soát việc thực hiện…