Quận Hoàn Kiếm: Phát động Tháng Thanh niên năm 2024

Nam Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 3/3, Đoàn Thanh niên quận Hoàn Kiếm phối hợp với Đoàn Thanh niên VNPT Hà Nội phát động Tháng Thanh niên năm 2024 và ra quân thực hiện kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh cùng các đại biểu dự lễ ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện
Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh cùng các đại biểu dự lễ ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện

Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền cho biết, với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, các cấp bộ đoàn cơ sở đã hăng hái thi đua, triển khai đăng ký thực hiện nhiều công trình, mô hình, phần việc thiết thực, hiệu quả; qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi, phát huy tính sáng tạo, vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội".

Trong khuôn khổ chương trình, Quận đoàn Hoàn Kiếm đã ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện với nòng cốt là đoàn viên, thanh niên từ các đơn vị, cơ sở Đoàn trực thuộc, gồm: Đội hình bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu; Đội hình tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Đội hình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP; Đội hình y bác sỹ trẻ chăm sóc sức khỏe nhân dân; Đội hình hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính; Đội hình hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng.

Bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận về việc tổ chức phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, đặc biệt là khu vực Hồ Hoàn Kiếm sẽ được triển khai duy trì vào các sáng ngày thứ Bảy (2 tuần/tháng) trong cả năm 2024, với sự tham gia phối hợp đồng hành của các đơn vị: VNPT Hà Nội, Bưu điện TP Hà Nội, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm; Quận đoàn Hoàn Kiếm và UBND 6 phường: Hàng Trống, Hàng Gai, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc, Tràng Tiền, Hàng Đào.

Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm thông tin thêm, thời gian qua Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp cùng các đơn vị trên địa bàn thành phố nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng để triển khai công trình bản đồ số “Địa chỉ đỏ”.

Sau thời gian triển khai thực hiện đến nay Đoàn Thanh niên Thành phố đã thực hiện xong đối với 150 điểm di tích tại 12 quận trên địa bàn Thành phố. Tại Lễ phát động sáng 3/3, Đoàn Thanh niên quận Hoàn Kiếm và Đoàn Thanh niên VNPT Hà Nội đã tổ chức gắn biển công trình mã hóa địa chỉ đỏ tại Bưu điện Bờ Hồ, và đồng loạt triển khai gắn biển tại 12 địa chỉ đỏ đủ điều kiện gắn biển trên địa bàn quận.