Quận Hoàn Kiếm: Sôi nổi, hiệu quả tại buổi sinh hoạt chi bộ tổ dân phố

An Thanh - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với tinh thần tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở; chiều 5/9, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định dự buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Tổ dân phố số 2, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm.

Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Tổ dân phố số 2, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm chiều 5/9 đặc biệt hơn bởi có sự tham dự của Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định và các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, trưởng các Ban Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra Quận ủy.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định (đứng bên trái) dự buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Tổ dân phố số 2, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định (đứng bên trái) dự buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Tổ dân phố số 2, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm

Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, các đồng chí đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phát biểu thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm và tâm huyết với các công việc chung của Chi bộ và Đảng bộ phường. Đảng viên Trần Quang Vinh, 80 tuổi (35 năm tuổi Đảng) đã thẳng thắn trao đổi: “Điểm mạnh của chi bộ chúng ta là đoàn kết, sinh hoạt Đảng vẫn có những ý kiến trao đổi, phản biện nhưng luôn mang tính chất xây dựng”.

Một số đảng viên cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc triển khai đề án giãn dân phố cổ và mong muốn bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị của khu phố cổ, phố cũ của Hà Nội...

Đảng viên Trần Quang Vinh trong phần thảo luận đã giành nhiều thời gian trao đổi về tâm tư, suy nghĩ với vai trò là người dân phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm về Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo ông, phường Hàng Bạc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt mà không thể sáp nhập hay chia tách thêm. Ý kiến của ông Trần Quang Vinh cũng được các đảng viên đồng tình, tán thành.

Các đồng chí đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phát biểu thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn
Các đồng chí đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phát biểu thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn

Buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 9 đã “nóng lên” ở phần thảo luận, các đảng viên cao tuổi đã chủ động đăng ký phát biểu, chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm công tác cũng như các kiến nghị, giải pháp giải pháp các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Vấn đề được các đảng viên nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó là làm sao xây dựng quận Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh, tạo hình ảnh con người Hà Nội đẹp trong mắt du khách trong và ngoài nước.

Các đảng viên chia sẻ kinh nghiệm và đề nghị có giải pháp mạnh xử lý người bán hàng rong đắt đỏ, chặt chém giá cả; người xả rác vô ý thức, không đúng nơi quy định; thái độ tiếp xúc với khách du lịch của một số nhân viên làm công tác bảo vệ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm chưa làm “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”… Một số ý kiến đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục nghiên cứu để phát triển kinh tế ban đêm nhưng đi kèm với bảo đảm sự yên tĩnh, không để tiếng ồn quá mức, không ảnh hưởng an ninh trật tự…

Sau khi nghe các ý kiến của các đảng viên, Chi bộ Tổ dân phố số 2, phường Hàng Bạc, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho rằng, đồng chí đã được nghe nhiều thông tin quý giá, được tiếng nói, ý kiếm thực tiễn từ cơ sở…

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao đổi với các đảng viên 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao đổi với các đảng viên 

Đồng chí Vũ Đăng Định cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, của các đảng viên thông qua việc thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm và tâm huyết với các công việc chung.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả của Chi bộ tổ dân phố số 2 đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá rất cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ; tinh thần đoàn kết của các đồng chí đảng viên; sự vào cuộc của Tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chi bộ đã nghiêm túc, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy phường Hàng Bạc; thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; tích cực tham gia vào các công việc trên địa bàn tổ dân phố....

Bí thư Vũ Đăng Định chia sẻ: “Mặc dù về cải cách hành chính, quận Hoàn Kiếm luôn ở top đầu Thành phố với rất nhiều mô hình mới, đi trước, cùng sự sự nỗ lực của các cán bộ, công chức, nhưng nghe các đồng chí phản ánh, chúng tôi thấy vẫn còn nợ Nhân dân nhiều lắm, còn phải tiếp tục cố gắng hơn”.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định, các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm và các đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 2, phường Hàng Bạc
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định, các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm và các đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 2, phường Hàng Bạc

Trao đổi thêm về một số vấn đề tại phố đi bộ Hồ Gươm và phụ cận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm cho hay, đây là nơi tập trung đông đảo người dân và du khách, nhất là dịp nghỉ lễ, cuối tuần. Các đơn vị chức năng, và 6 phường trong quận đang phải liên tục “gồng mình” vì công việc bảo đảm an ninh an toàn cho du khách vào các ngày nghỉ cuối tuần. Các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao công tác quản lý hơn nữa để xây dựng phố đi bộ Hồ Gươm là điểm đến an toàn, yêu thích, văn hóa văn minh cho người dân, du khách…

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt của Chi bộ tổ dân phố số 2 với đầy đủ những biểu hiện của một “Chi bộ 4 tốt”, gồm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ tốt, đảng viên tốt.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định mong muốn 45 đồng chí đảng viên Chi bộ tổ dân phố số 2 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham gia, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền quận, phường trong sạch vững mạnh.