Quận Hoàn Kiếm: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Công Thọ - Huy Phạm - Bảo Hiếu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đoàn công tác của quận Hoàn Kiếm tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm và đoàn công tác thăm gia đình bà Phạm Thị Hiền
Các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm và đoàn công tác thăm gia đình bà Phạm Thị Hiền

Sáng ngày 25/1, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định dẫn đoàn lãnh đạo đến thăm hỏi và tặng quà bà Lương Thu Hương, sinh năm 1972, hiện đang ở ngõ Cống Trắng, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa.

Vợ chồng ly hôn, chị Hương phải đi thuê nhà ở riêng. Bản thân dù ốm đau, điều trị bệnh, nhưng vẫn đang phải chăm lo cho con đang học đại học, với thu nhập thấp từ mức lương của nhân viên cấp dưỡng tại trường mẫu giáo Tuổi Thơ, quận Hoàn Kiếm.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định và đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà chị Lương Thu Hương
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định và đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà chị Lương Thu Hương
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thăm hỏi và tặng quà ông Bùi Quốc Vượng
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thăm hỏi và tặng quà ông Bùi Quốc Vượng

Tiếp đó, đoàn đến thăm gia đình ông Bùi Quốc Vượng, sinh năm 1950, trú tại 5 Nguyễn Chế Nghĩa, Hàng Bài. Năm 1972, khi đang là sinh viên Trường đại học Nông nghiệp 1, ông lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Ninh. Trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu, ông bị thương do sức ép bom. Năm 1975 ông xuất ngũ về công tác tại làm trung tâm nghiên cứu Nông cơ Hồ Chí Minh đến năm 1986 do bệnh nặng dần dẫn đến mất trí nhớ, ông phải nghỉ việc. Đến nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu, ông không có vợ con, mọi sự chăm sóc như ăn uống, vệ sinh ông phải nhờ anh trai hỗ trợ.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định và đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà ông Nguyễn Mạnh Hải
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định và đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà ông Nguyễn Mạnh Hải

Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Mạnh Hải, sinh năm 1924, trú tại 55 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo. Ông nhập ngũ năm 1945, tham gia Đội quyết tử quân, bảo vệ Thủ đô. Trong kháng chiến chống Pháp, ông tham gia các chiến dịch lớn như Biên giới, Điện Biên Phủ. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông công tác tại Bộ tư lệnh miền (Miền Nam). Trước khi nghỉ hưu là đại tá, trưởng phòng quân báo Quân khu Thủ đô.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thăm hỏi ông Nguyễn Mạnh Hải
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thăm hỏi ông Nguyễn Mạnh Hải

Đoàn đến thăm gia đình bà Phạm Thị Hiền, sinh năm 1940, hiện bà đang ở 73 Trần Hưng Đạo. Trước khi nghỉ hưu bà công tác tại Học viên An ninh. Sau khi nghỉ hưu bà tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào của địa phương.

Đoàn cũng thăm hỏi, động viên đồng chí Phạm Trung Kiên, cán bộ Đội Tham mưu, Công an quận Hoàn Kiếm, bị K trực tràng, đang ở cùng bố mẹ đẻ, nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1989.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thăm hỏi, động viên đồng chí Phạm Trung Kiên
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thăm hỏi, động viên đồng chí Phạm Trung Kiên

Bố đẻ đồng chí là nguyên cán bộ công an quận Hoàn Kiếm, mẹ đẻ bị ung thư vú, đang chữa trị tại viện ung bướu Hà Nội; vợ đồng chí Kiên ở nhà nội trợ, không có thu nhập.  Chi phi sinh hoạt hàng tháng trong gia đình phụ thuộc vào lương của đồng chí Kiên.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Quốc Khánh thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trình
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Quốc Khánh thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trình

Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Quốc Khánh dẫn đầu đến thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trình, sinh năm 1928, hiện đang sống cùng con trai tại 94 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc. Mẹ có chồng là liệt sỹ Phạm Tháo, hy sinh năm 1951 và con trai là liệt sỹ Phạm Mạnh Chí, hy sinh năm 1970. 

Đoàn Lãnh đạo quận thăm động viên, tặng quà và chúc tết bà Phó Thị Lan Hương là hộ cận nghèo tại phường Hàng Đào
Đoàn Lãnh đạo quận thăm động viên, tặng quà và chúc tết bà Phó Thị Lan Hương là hộ cận nghèo tại phường Hàng Đào

Đoàn cũng đến thăm gia đình bà Phó Thị Lan Hương, sinh năm 1954, là người cao tuổi cô đơn được hưởng trợ cấp, bà Hương đang sống cùng 2 chị em ruột là bà Phó Thị Ngà và bà Phó Thị Ngọc Bích.

Cả 3 chị em đều là người cao tuổi cô đơn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND, mức 2.500.000 đồng/tháng. Trong đó bà Phó Thị Ngà là người khuyết tật đặc biệt nặng hưởng trợ cấp, mức trợ cấp 1.100.000 đồng/tháng và trợ cấp người chăm sóc người khuyết tật mức 440.000 đồng/tháng. Cả ba chị em nay cao tuổi, già yếu, không có thu nhập thêm, sổng chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp xã hội.

Đoàn Lãnh đạo quận thăm động viên, tặng quà và chúc tết chị Hoàng Diệu Linh là giáo viên trường Mầm non Đinh Tiên Hoàng, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Đoàn Lãnh đạo quận thăm động viên, tặng quà và chúc tết chị Hoàng Diệu Linh là giáo viên trường Mầm non Đinh Tiên Hoàng, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Đoàn Lãnh đạo quận thăm, tặng quà và chúc tết cụ Nguyễn Thị Cả, người cao tuổi tròn 100 tuổi tại phường Chương Dương
Đoàn Lãnh đạo quận thăm, tặng quà và chúc tết cụ Nguyễn Thị Cả, người cao tuổi tròn 100 tuổi tại phường Chương Dương

Tiếp đó, đoàn thăm gia đình bà Nguyễn Thị Cả, sinh năm 1924, là người cao tuổi tròn 100 tuổi, bà hiện đang sống cùng con cháu tại 55 Bạch Đằng, phường Chương Dương. Trước đây bà là công nhân ngành giao thông vận tải và nghỉ hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng.

Đoàn cũng đến thăm gia đình cô giáo Hoàng Diệu Linh, sinh năm 1991, hiện đang sống cùng chồng và con gái tại ngõ 79 Lương Sử A, phường Văn
Chương, quận Đống Đa. Chị Linh sức khỏe yếu, bị sỏi thận, gan nhiễm mỡ hiện đang điều trị uống thuốc và khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Chị là giáo viên trẻ nên lương thấp, chồng chị làm nghề tự do thu nhập bấp bênh nên rất khó khăn để trang trải cuộc sống hiện tại của gia đình. Con của vợ chồng chị còn bị bệnh tự kỷ hàng ngày phải đi điều trị can thiệp chuyên sâu, theo học tại trường chuyên biệt.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long; Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung và đoàn công tác thăm và tặng quà gia đình chị Đinh Thị Ngân
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long; Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung và đoàn công tác thăm và tặng quà gia đình chị Đinh Thị Ngân

Đoàn công tác do Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dẫn đầu đến thăm và tặng quà gia đình chị Đinh Thị Ngân, sinh năm 1977, là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chồng chị Ngân bị tai nạn nên ảnh hưởng đến não, không còn khả năng lao động, một mình chị đi làm nuôi 2 con nhỏ; con trai đầu lòng của vợ chồng chị đang học lớp 8, cháu bị viêm tủy khớp gối chạy chữa tốn kém; Chị Ngân mgoài giờ làm ở Công ty chị còn xin rửa bát thuê tại cửa hàng bún để có thêm thu nhập trang trải phần nào cuộc sống khó khăn. 

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long; Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung và đoàn công tác thăm gia đình ông Vũ Quốc Kinh 
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long; Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung và đoàn công tác thăm gia đình ông Vũ Quốc Kinh 
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long; Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung và đoàn công tác thăm gia đình ông Vũ Quốc Kinh 
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long; Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung và đoàn công tác thăm gia đình ông Vũ Quốc Kinh 

Tiếp đó, đoàn thăm gia đình ông Vũ Quốc Kinh, sinh năm 1925, hiện đang ở 6 Lý Đạo Thành, phường Tràng Tiền. Ông là cán bộ Tiền khởi nghĩa và thương binh hạng ¾. Năm 1947 ông là một trong những chiến sỹ tham gia đoàn quân Tây Tiến biên giới Sầm Nưa, đến năm 1956 ông chuyển ngành về công tác tại Bộ Công nghiệp. Trong quá trình tham hoạt động cách mạng, chiến đấu ông được nhiều thành tích khen thưởng như Huân chương chiến thắng hạng Ba, Huân chương chống Mỹ hạng Nhất.

Đoàn thăm gia đình ông Nguyễn Minh Hưng, sinh năm 1924, trú tại 65 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân. Ông sinh năm 1924, là người cao tuổi tròn 100 tuổi, là bố liệt sỹ Nguyễn Doãn Phong. Ông làm Trưởng ban công tác mặt trận từ năm 2002 đến năm 2010, sau đó ông về nghỉ hưu, tại địa phương ông luôn tích cực tham gia công tác và các phong trào nơi cư trú.
Đoàn thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Sơn, sinh năm 1958, trú tại 11 Hàng Cá, phường Hàng Đào. Ông Nguyễn Hữu Sơn tham gia chiến đấu chiến trường Campuchia năm 1984. Khi xuất ngũ trở về địa phương, ông luôn gương mẫu trong các phòng trào tại nơi cư trú, tích cực tham gia công tác tại địa phương. Cuộc sống gia đình ông còn nhiều khó khăn, vợ chồng ông tuổi đã cao, không có lương hưu; mọi chi phí sinh hoạt chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp thương tật 3,4 triệu đồng của ông và bán nước thêm tại vỉa hè của vợ.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long; Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung và đoàn công tác thăm thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Sơn
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long; Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung và đoàn công tác thăm thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Sơn

Tại các gia đình, các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc thọ, tri ân tới Mẹ Việt Nam Anh hùng, người cao tuổi, hộ cận nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các đồng chí lãnh đạo quận nhấn mạnh các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể quận Hoàn kiếm luôn đặc biệt quan tâm và bố trí nguồn lực để chăm lo đời sống các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Nhân dịp xuân mới Giáp thìn 2024, các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm chúc mẹ Việt Nam anh hùng, các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí đầm ấm, vui vẻ, an toàn và hạnh phúc.