Quận Hoàng Mai: Chi trả tiền hỗ trợ cho hơn 7.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/5, tất cả 14 phường trên địa bàn quận Hoàng Mai đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho hơn 7.000 người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 1757/ QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.

Cán bộ phường Định Công thực hiện chi trả tiền cho người dân. 
Chiều 4/5, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Phó phòng LĐTB - XH quận Hoàng Mai Trần Thị Kim Dung cho biết, hiện quận đã hoàn thành việc rà soát và lên danh sách những trường hợp gặp khó khăn do dịch Covid-19 được hỗ trợ tiền để đảm bảo an sinh xã hội.
Theo Quyết định 3441/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND quận Hoàng Mai thì tại địa phương có tổng số 7.098 trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cần được hỗ trợ với tổng kinh phí 9.944.250.000 đồng.
 Cán bộ phường Giáp Bát hướng dẫn người dân làm thủ tục để nhận tiền hỗ trợ. 
Trong đó, 2.448 người có công và thân nhân người có công với cách mạng và 3.713 đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng; 314 người là thành viên hộ nghèo và 623 người là thành viên hộ cận nghèo được hỗ trợ mức 250.000 đồng/người/tháng.Thời gian hỗ trợ là ba tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2020) và chi trả một lần.
 Tiền hỗ trợ đến tay người dân phường Yên Sở.
Theo bà Trần Thị Kim Dung, do thời gian thực hiện gấp, Kho bạc quận Hoàng Mai chưa có sẵn nguồn tiền mặt để tạm ứng ngay nên đến sáng nay (4/5), Phòng LĐ - TB&XH quận mới hoàn thiện thủ tục rút tiền tại kho bạc chuyển về cho UBND các phường để thực hiện việc chi trả.
“Với tinh thần khẩn trương đưa tiền đến với người khó khăn, tính đến cuối ngày 4/5, quận đã chi trả cho 5.762/7.098 người. Số còn lại quận sẽ cố gắng hoàn thành hết việc chi trả trong ngày mai 5/5” - bà Dung cho biết thêm.

Được biết, thời gian qua chính quyền quận Hoàng Mai là một trong những địa phương tích cực trong việc chăm lo đến đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tính đến nay, toàn quận đã vận động đóng góp được tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn, người cao tuổi, bệnh nhân chạy thận, lực lượng thuộc tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.
Quận Hoàng Mai: Chi trả tiền hỗ trợ cho hơn 7.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Ảnh 4
  Người dân ngồi đợi lĩnh tiền hộ trợ từ phường Hoàng Văn Thụ.

Trong đó, Ủy ban MTTQ quận đã tiếp nhận ủng hộ hơn 320 triệu đồng để tặng nhu yếu phẩm cho 357 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt. Liên đoàn Lao động quận đã huy động hơn 630 triệu đồng để trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, chính quyền 14 phường đã huy động được hơn 3,6 tỷ đồng gồm: Hơn 13.000 suất quà, hơn 31.000 tấn gạo, gần 2.000 thùng mỳ tôm, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt… để hỗ trợ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ phải dừng buôn bán để phòng dịch Covid-19, người mất việc làm...
Tiếp tục việc vận động sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân nhằm đảm bảo công tác an sinh, ngày 5/5 quận Hoàng Mai sẽ tổ chức tiếp nhận 15 tấn gạo do trường ĐH Kinh tế quốc dân tặng cho 1.500 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 4 phường Thanh Trì, Trần Phú, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng.