Quận Hoàng Mai tích cực chăm lo đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bước vào thực hiện giai đoạn giãn cách xã hội thứ hai, cùng với sự quyết liệt, không lơ là các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, công tác an sinh xã hội đang được các phòng, ban, tổ chức đoàn thể, chính quyền các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai quan tâm đặc biệt, nhằm hỗ trợ kịp thời người dân ổn định đời sống.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hoàng Mai, thời gian qua các lực lượng chức năng trên địa bàn quận đã vào cuộc thực hiện nhiều biện pháp trong công tác phòng, chống dịch đã mang lại hiệu quả cao.
Điển hình như đảm bảo an toàn tuyệt đối tại khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp; kịp thời thực hiện rà soát, lấy mẫu, cách ly những trường hợp liên quan đến dịch Covid-19; vận động Nhân dân đóng cửa những cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, không tập trung đông người để tránh lây lan dịch bệnh, người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết…
Tới đây, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, các đơn vị phòng ban, chính quyền 14 phường quận Hoàng Mai cũng đã lên kế hoạch chăm lo đời sống những gia đình khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, gia đình chính sách, người tàn tật… bảo đảm duy trì ổn định cuộc sống người dân, không ai phải nhịn đói, thiếu ăn, thiếu mặc.
 Cán bộ phường Tương Mai trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm do dịch Covid-19.

Cầm trên tay gói quà do cán bộ phường Tương Mai trao tặng, chị Phạm Thị Kim Hà (số nhà 10C, Q18, tổ dân phố số 3), rất phấn khởi gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo phường, đã kịp thời hỗ trợ không những về vật chất mà còn động viên tinh thần để mẹ con chị vững tâm vượt qua lúc khó khăn.

Chị Hà xúc động chia sẻ: “Là lao động tự do phải đi rửa chén bát thuê cho quán cơm, khi dịch bùng phát, hàng quán đóng cửa chị bị mất việc làm, không còn thu nhập, những phần quà hỗ trợ của chính quyền phường Tương Mai là nguồn động viên rất lớn giúp mẹ con chị duy trì, ổn định cuộc sống trong thời gian dịch bệnh”.

Theo Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng, những trường hợp khó khăn như gia đình chị Phạm Thị Kim Hà đang được Đảng ủy, UBND, MTTQ  phường chăm lo, hỗ trợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của quận Hoàng Mai là trong bất cứ tình huống nào cũng không để có người dân thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu đảm bảo cuộc sống tối thiểu trong thời gian có dịch bệnh.

Bằng việc kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng với tinh thần tương thân tương ái, tính đến ngày 25/4, đã có 390 hộ gia đình trên địa bàn phường được hỗ trợ bằng nguồn kêu gọi xã hội hóa, và 300 suất quà do công đoàn cơ quan phường đóng góp để ủng hộ, động viên Nhân dân yên tâm chung tay cùng chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh. Với sự chủ động nguồn lực từ việc kêu gọi xã hội hóa, hiện nay phường đã lên kế hoạch đảm bảo công tác an sinh đến hết tháng 6/2020.

 Những điểm phát quà giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn được phường Mai Động tổ chức thường xuyên trong thời gian có dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND phường Mai Động Trần Văn Vịnh chia sẻ, bên cạnh tinh thần “chống dịch như chống giặc” thì việc đảm bảo đời sống Nhân dân, chăm lo an sinh xã hội cũng được chính quyền phường đặt lên hàng đầu. Cán bộ phường đã đứng ra kêu gọi được nhiều nguồn quà, thực phẩm, ủng hộ Nhân dân. Tổng số quà và tiền ủng hộ đến thời điểm hiện tại đạt gần 400 triệu đồng, giúp cho nhiều hộ gia đình khó khăn, người yếu thế trên địa bàn có được nguồn động viên kịp thời.

Phó Trưởng phòng LĐTB - XH quận Hoàng Mai Trần Thị Kim Dung cho biết, cùng với quyết tâm phòng chống dịch bệnh, các phòng, ban, tổ chức đoàn thể, chính quyền các phường của quận cũng đang rất tích cực trong việc chăm lo đến đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tính đến ngày 25/4 toàn quận đã vận động đóng góp được tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn, người cao tuổi, bệnh nhân chạy thận, lực lượng thuộc tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, Ủy ban MTTQ quận đã tiếp nhận ủng hộ hơn 320 triệu đồng để tặng nhu yếu phẩm cho 357 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt. Liên đoàn Lao động quận đã huy động hơn 630 triệu đồng để trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, chính quyền 14 phường đã huy động được hơn 3,6 tỷ đồng gồm: Hơn 13.000 suất quà, hơn 31.000 tấn gạo, gần 2.000 thùng mỳ tôm, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt… để hỗ trợ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ phải dừng buôn bán để phòng dịch Covid-19, người mất việc làm...

Theo bà Trần Thị Kim Dung, ngoài việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân vượt qua những khó khăn trước mắt, các phường trên địa bàn quận cũng đang khẩn trương triển khai công tác rà soát các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19, để chuẩn bị cho việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.