Quận Tây Hồ: Hội Phụ nữ giới thiệu mô hình “Chi hội 3 Xanh” chào xuân mới

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhờ lựa chọn nội dung thiết thực, gắn với các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương và đời sống nhân dân, chỉ sau hơn một tháng triển khai thí điểm mô hình “Chi hội 3 xanh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) đã đạt được những kết quả tích cực.

Ngày 22/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) tổ chức hội nghị nghiệm thu công trình đoạn đường “xanh- sạch - đẹp - nở hoa”, ra mắt mô hình điểm “Chi hội 3 xanh” và trao học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
Thực hiện kế hoạch thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 – 2027) của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ, Hội phụ nữ phường đã đăng ký thực hiện một đoạn đường “xanh - sạch - đẹp - nở hoa”, tặng 2 xuất xuất học bổng cho 2 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và xây dựng mô hình điểm “Chi hội 3 xanh” năm 2021.
 Phụ nữ phường Tứ Liên ra mắt mô hình thí điểm "Chi hội 3 xanh"
Bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội của phường giai đoạn 2020 - 2025, Hội quyết định trồng hoa, cây cảnh hai bên trụ đường Tứ Liên dẫn đến các khu vườn của làng nghề quất Tứ Liên, nhằm góp phần thu hút khách tham quan và hỗ trợ người làm vườn tiêu thụ sản phẩm…
Nhờ lựa chọn nội dung thiết thực, gắn với các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu của bà con nên cán bộ, hội viên các chi hội và nhân dân đã tham gia tích cực, hiệu quả.
Rất nhanh chóng, hai bên vỉa hè của gần 1km đường (làm thí điểm) đã được dọn dẹp sạch sẽ, trồng gần 150 chậu hoa, cây cảnh, chủ yếu bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Hai xuất học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập cũng được quyên góp đầy đủ. Chi hội số 7 còn xung phong đăng ký “phụ nữ tự quản”, duy trì đoạn đường “xanh - sạch - đẹp - nở hoa”. 
 Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tứ Liên trồng cây trang hoàng vỉa hè, tạo cảnh quan sạch đẹp
Triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội 3 xanh”, Hội xác định 3 tiêu chí gắn với thực tế đời sống của bà con: Thu phế liệu đổi màu xanh, phố xanh người dân khỏe mạnh và bảo vệ vùng xanh an toàn.
Theo đó, các chi hội phụ trách “đổi giấy lấy cây” để trồng hoa, cây xanh tại tổ dân phố và gia đình. Cán bộ, hội viên tham gia thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày, tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hằng tuần. Mỗi cán bộ, hội viên và người dân thực hiện ứng xử văn hóa nơi công cộng. Sống nghĩa tình, nhân ái, vì mọi người; tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch covid-19, đảm bảo vùng xanh an toàn để bảo vệ sức khỏe nhân dân…
Các chị Trịnh Bích Thúy, Hoàng Thị Hoài Vui (chi hội 7), chị Lại Thị Bình (chi hội 12)… là 3 trong số hàng chục hội viên gương mẫu, tiêu biểu trong các mặt công tác Hội. Báo cáo điển hình tại hội nghị, chị Trịnh Bích Thúy cho biết: “Sáng thứ 7 hằng tuần chị em chúng tôi dậy từ 5, 6 giờ sáng để làm vệ sinh công cộng. Hội viên hội Cựu chiến binh, các ông bà trong tổ dân phố cũng rất tích cực tham gia. Qua đó các gia đình trong tổ dân phố trở nên gần gũi, gắn bó thân thiết với nhau hơn. Năm nay do dịch covid -19 ảnh hưởng nghiêm trọng, nên chúng tôi đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ vaccine phòng chống covid-19, hỗ trợ tiêm và test covid, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn và tham gia trực bảo vệ, góp phần giúp Tứ Liên đến nay vẫn là vùng xanh an toàn”.
 Đổi phế liệu lấy cây xanh - là phong trào được nhiều phụ nữ hưởng ứng
Tứ Liên là một trong những làng cổ của Thủ đô, đã có lịch sử hơn 500 năm hình thành và phát triển. Đến nay đa số các gia đình vẫn giữ được nghề trồng hoa, quất cảnh. Bà con luôn có ý thức giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của cha ông, tích cực đóng góp, tham gia các hoạt động cộng đồng.
Bà Hồ Nguyệt Thu – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường cho biết, để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XXVII và kế hoạch của cấp trên trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chị em chúng tôi đăng ký xây dựng đoạn đường “xanh - sạch - đẹp - nở hoa”. Thí điểm mô hình “Chi hội 3 xanh”, với mong muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để giữ gìn tổ nghiệp, thúc đẩy du lịch làng nghề. Và trước mắt là tạo môi trường thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm hoa, quất cảnh của bà con ngay trong dịp xuân mới Nhâm Dần 2022.