Quận Tây Hồ sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp.

Ngày 9/6, Đoàn kiểm tra của của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tại quận Tây Hồ.
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng báo cáo đoàn kiểm tra.
Tại buổi làm việc, đại diện Quận ủy Tây Hồ cho biết, Đảng bộ quận Tây Hồ có 26 tổ chức cơ sở Đảng, gồm: 17 đảng bộ cơ sở, 9 chi bộ cơ sở (8 đảng bộ phường, 2 đảng bộ lực lượng vũ trang, 6 đảng bộ khối cơ quan hành chính, sự nghiệp, 1 đảng bộ khối DN, 9 chi bộ cơ quan hành chính, sự nghiệp).
Về tiến độ đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, đến nay, 223 chi bộ trực thuộc hoàn thành tổ chức đại hội, chiếm tỷ lệ 100% với 740 cấp ủy…
Để đảm bảo thành công của Đại hội, Quận ủy Tây Hồ đã sớm thành lập 3 Tiểu ban: Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI; “Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI.
Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ của các Tiểu ban, phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên. Các Tiểu ban đã thành lập các tổ giúp việc và xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện, trong đó xác định rõ nội dung nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, người chủ trì, cơ quan tham mưu, phối hợp.
Được biết, dự kiến số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí. Trong đó, 33 đồng chí tái cử, không đủ điều kiện tái cử là 4 đồng chí. Số cán bộ được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 68 đồng chí, đủ nguồn cán bộ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa mới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá Quận ủy Tây Hồ đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của T.Ư và Thành ủy Hà Nội về công tác Đại hội Đảng.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Nguyễn Tuấn Ngọc đề nghị Quận ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở cần xây dựng quy chế làm việc của ban chấp hành, đồng thời tập trung phát triển kinh tế xã hội. Về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ quận, Quận ủy cần tập trung với tinh thần cao nhất, tốt nhất để tổ chức Đại hội thành công.
Nhấn mạnh nhân sự là công tác quan trọng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị quận cần bám sát các hướng dẫn của T.Ư, Thành ủy để xây dựng đội ngũ nhân sự đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu. Đồng thời, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và giải quyết triệt để các vụ việc, nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài.
Ngoài ra, quận cần quan tâm đến công tác tuyên truyền, đưa ra nhiều hoạt động, tạo không khí vui tươi chào mừng Đại hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần