Quận Tây Hồ, trên 93% gia đình đạt danh hiệu Văn hóa – Sức khỏe

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/3, quận Tây Hồ đã tổng kết 3 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2013 – 2015”.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng
Theo lãnh đạo quận, qua 3 năm triển khai, tỷ lệ tổng số hộ đạt gia đình văn hóa – sức khỏe/tổng số hộ dân đạt trên 93%. Tây Hồ cũng là quận duy nhất của Hà Nội xây dựng thành công mô hình “phường văn hóa” tại Quảng An, Nhật Tân. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2016, Ban chỉ đạo phong trào của quận tiếp tục gắn thực hiện nếp sống văn minh đô thị và gắn với xây dựng đời sống văn hóa, lấy gia đình làm nòng cốt. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện phong trào tại cơ sở; kết hợp thực hiện các nội dung của phong trào gắn với thực hiện Chương trình số 03 của Quận ủy về “Phát triển văn hóa xã hội và xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội trên địa bàn quận Tây Hồ” giai đoạn 2015 – 2020…

Trong dịp này, UBND quận đã tặng giấy chứng nhận danh hiệu Tổ dân phố Văn hóa – Sức khỏe 3 năm liên tục (2013 - 2015) cho 191 tổ dân phố; danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa” 3 năm liên tục cho 71 đơn vị; tặng giấy khen cho 90 gia đình, 66 Tổ dân phố Văn hóa – Sức khỏe tiêu biểu; 15 đơn vị, 25 cá nhân xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”...