Quận Thanh Xuân: Chó nuôi sẽ được gắn chíp

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/12, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai mô hình “Bắt chó thả rông phòng trừ bệnh dại” trên địa bàn quận.

Các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen triển khai tốt mô hình bắt chó thả rông.

Theo báo cáo của UBND quận Thanh Xuân, phường Khương Đình là đơn vị đầu tiên được UBND quận giao triển khai mô hình “Bắt chó thả rông phòng trừ bệnh dại”. Sau 3 tháng thực hiện, đội chuyên trách bắt chó thả rông đã bắt giữ được 12 con chó, trong đó xử phạt 9 trường hợp với mức 700.000 đồng/con. 3 trường hợp là chó vô chủ, phường đã gửi về Trung tâm Nghiên cứu và Bảo vệ động vật nuôi. Tình trạng chó thả rông tại phường Khương Đình hiện đã giảm 70 - 80% so với giai đoạn chưa tổ chức bắt chó. Thậm chí, các buổi tổ chức bắt chó thả rông gần đây ghi nhận không có trường hợp vi phạm.
Chi Cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn đánh giá, mô hình bắt chó thả rông ở phường Khương Đình được triển khai tốt. Bên cạnh đó, việc bắt chó thả rông đã giúp nâng cao ý thức các hộ nuôi chó, giảm được số chó thả rông và khi dắt chó ra đường phải đeo rọ mõm.
“Trong thời gian tới, đề nghị UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo đồng bộ 11 phường, nhân rộng mô hình bắt chó thả rông; đồng thời quan tâm, bố trí kinh phí, xe chuyên dụng, dụng cụ để các phường hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, quận cần quản lý chó nuôi bằng hệ thống phần mềm, có gắn chíp. Làm tốt công tác tuyên truyền, tiêm phòng đầy đủ, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh”, ông Nguyễn Ngọc Sơn kiến nghị.
Đội bắt chó thả rông phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) thực hiện nhiệm vụ, xử lý các trường hợp chó thả rông trên địa bàn. Ảnh: Phương Nguyên
Ngoài ra, Chi Cục trưởng Chi cục Thú y cũng cho hay, tới đây, đơn vị sẽ đề xuất, tham mưu Sở NN&PTNT, UBND TP triển khai, nhân rộng mô hình bắt chó thả rông. Đồng thời, có cơ chế, hành lang pháp lý để triển khai mô hình này thuận lợi.
Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra các vụ chó nuôi tấn công, thậm chí cắn chết người. Mới đây, tối 6/12, ông Tạ Đình Diểu (SN 1960, ở 16/149 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân) đang đi bộ gần nhà bất ngờ bị một con chó Pitbull lao ra cắn và kéo lê, gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.
Trước đó, sáng 19/8, ông Nguyễn Văn Th. (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) bị chó cắn vào cổ dẫn tới tử vong. Ngày 14/7, một bé gái 8 tháng tuổi ở phường Đội Cấn (quận Ba Đình) cũng bị chó nhà tấn công dẫn đến tử vong.