Quận Thanh Xuân: Quan tâm, chăm lo đời sống cho người khiếm thị

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/4, Hội Người mù - Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân đã tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/223); 54 năm ngày truyền thống Hội Người mù (17/4/1969 -17/4/2023); ra mắt Chi hội Phụ nữ khiếm thị.

Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành cho biết, Hội Người mù quận thành lập ngày 10/3/1997, hiện nay đã thu hút được 115 hội viên tham gia tại 11 chi hội trên địa bàn quận.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng Hội Người mù quận.
Lãnh đạo quận Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng Hội Người mù quận.

Hội thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền, các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức cuộc sống cho hội viên. Hội đặc biệt chú trọng đến chăm lo cuộc sống của các hội viên cao tuổi cô đơn, trẻ em khiếm thị. Cán bộ, hội viên Hội Người mù quận quyết tâm cùng nhau vượt qua những rào cản, khó khăn, rèn luyện ý chí, thể lực, kỹ năng, phong cách, nhằm phấn đấu có tri thức, có đời sống vật chất ngày được nâng cao, đời sống tinh thần ngày càng phong phú và hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo Hội Người mù TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Hội Người mù quận Thanh Xuân.
Lãnh đạo Hội Người mù TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Hội Người mù quận Thanh Xuân.

Theo báo cáo của Hội Người mù quận Thanh Xuân, qua quá trình 26 năm triển khai công tác phụ nữ trẻ em, các phong trào hoạt động của ban phụ nữ quận hội đã có bước phát triển đáng khích lệ nhưng vẫn còn gặp phải những hạn chế nhất định. Trình độ văn hóa, nhận thức xã hội của cán bộ, hội viên nữ còn chênh lệch so với mặt bằng chung của người dân. Số ít hội viên nữ còn mang nặng sự mặc cảm, tự ti nên thiếu tự tin vào bản thân, chưa tích cực tham gia vào các hoạt động chung trong hội.

Một tiết mục biểu diễn của các hội viên Hội Người mù - Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân.
Một tiết mục biểu diễn của các hội viên Hội Người mù - Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân.

Trong thời gian tới, Hội động viên, khích lệ cán bộ, hội viên nữ và trẻ khiếm thị tùy vào khả năng, điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình tích cực tham gia vào một hoặc nhiều hình thức học tập, rèn luyện, phấn đấu phù hợp trong các cuộc vận động hoặc các hoạt động của tổ chức hội để tự nâng cao thể chất, dân trí. 

Lãnh đạo quận Thanh Xuân trao quà cho các hội viên Hội Người mù quận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Lãnh đạo quận Thanh Xuân trao quà cho các hội viên Hội Người mù quận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hoà, trong những năm qua, với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cuộc sống của người khiếm thị đang dần được cải thiện. Tuy vậy, vẫn còn đó không ít người khiếm thị, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi khiếm thị vẫn gặp nhiều khó khăn. Họ phải đối mặt với nhiều rào cản như việc: Tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, học nghề, tìm kiếm việc làm, tham gia giao thông...

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hoà đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn quận tạo cơ hội thuận lợi để người khuyết tật, người khiếm thị phát huy năng lực, đóng góp công sức và trí tuệ của mình vào quá trình phát triển chung của toàn xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân tặng áo dài cho các hội viên khiếm thị.
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân tặng áo dài cho các hội viên khiếm thị.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hoà đánh giá cao Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Người mù quận đã xây dựng kế hoạch và cho ra mắt Chi hội Phụ nữ khiếm thị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ quận. Đây là một sự kiện rất ý nghĩa, nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”.

“Tôi hy vọng rằng, các hội viên nữ khiếm thị khi được tham gia vào tổ chức Hội Phụ nữ sẽ có thêm một sân chơi bổ ích, một ngôi nhà luôn ấm áp tình yêu thương chia sẻ, giúp các chị em tăng thêm sự tự tin, hòa nhập với cộng đồng xã hội và có đời sống tinh thần ngày càng phong phú hơn” - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hoà chia sẻ.