Quận uỷ Đống Đa triển khai Nghị quyết Đại hội quận lần thứ XXVIII

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/9, Quận uỷ Đống Đa tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII”.

 Quang cảnh hội nghị.
Theo Bí thư Quận uỷ Đống Đa Hà Minh Hải, nội dung quán triệt nghị quyết gồm 4 phần: Phần 1, về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phần 2, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020 -2025. Phần 3, những vấn đề cần nghiên cứu và đề xuất với T.Ư, TP để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII. Phần 4, quán triệt Kết luận 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới. 
Về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XXVIII, ông Hà Minh Hải cho biết, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, các ngành của quận đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao, nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng được khởi công, hoàn thành để lập thành tích chào mừng Đại hội. Đến giữa tháng 6/2020, quận đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở với 834 chi bộ và 82 tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo tiến độ chất lượng. 
Công tác tổ chức nhân sự được tiến hành nghiêm tức thận trọng, khách quan, minh bạch, đúng quy trình, quy định và bám sát yêu cầu, đòi hỏi về công tác cán bộ trong tình hình mới. Các văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo quận và đông đảo tầng lớp Nhân dân. Về đánh giá kết quả đạt được trong 5 năm (2015 -2020), quận Đống Đa đã đạt kết quả đáng khích lệ ở tất cả các mặt như: Kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác an sinh xã hội ngày càng đảm bảo, đời sống người dân từng bước được nâng lên…
Tại Hội nghị, ông Hà Minh Hải cũng nêu rõ các mục tiêu, khâu đột phá và các chương trình công tác lớn mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XXVIII đã đề ra. Thông qua hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận cũng là dịp giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung để từ đó vận dụng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị mình và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.