Quảng Bình đón trên 160.000 lượt khách dịp lễ Quốc khánh

Bùi Biền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh Quảng Bình đón hơn 160.000 lượt khách du lịch, mang về doanh thu khoảng 176 tỷ đồng.

Ngày 4/9, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, dịp nghỉ lễ từ ngày 1 đến 4/9, tỉnh này đã đón trên 160.000 lượt khách du lịch, tăng 60% so với dịp lễ năm 2022, trong đó khách quốc tế tăng 87,5% so với dịp lễ năm 2022.

Các khách sạn từ 3 sao trở lên và các homestay, farmstay, cơ sở lưu trú có cảnh quan đẹp, có bể bơi đạt công suất phòng từ 80% trở lên. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 176 tỷ đồng, tăng 53% so với kỳ lễ trước.

Lễ hội đua thuyền làng Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch)
Lễ hội đua thuyền làng Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch)

Năm nay, bên cạnh khách du lịch đi theo đoàn do các đơn vị lữ hành phục vụ, thì lượng khách di chuyển bằng xe ôtô gia đình đến Quảng Bình khá phổ biến. Ngoài khách đến từ các trung tâm lớn như Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, khách ở các tỉnh lân cận như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng … cũng đến nghỉ lễ ở Quảng Bình khá đông.

Các điểm du lịch tập trung đông khách du lịch gồm: động Phong Nha, động Thiên Đường, thành phố Đồng Hới, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các điểm tham quan du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và một số sản phẩm du lịch mạo hiểm tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Du khách viếng thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến
Du khách viếng thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến

Trong dịp lễ, ở Quảng Bình diễn ra nhiều nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch thu hút được số lượng lớn Nhân dân và khách du lịch tham gia, đặc biệt là lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn, lễ hội bơi thuyền làng Cảnh Dương.

Cũng theo đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Bình, do lượng khách du lịch tập trung đông tại một số điểm tham quan du lịch, đặc biệt tại các khu vực diễn ra lễ hội đua, bơi truyền thống ở các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và xã Cảnh Dương nên tạo áp lực lớn về giao thông, cung ứng các dịch vụ. Tuy nhiên, các hoạt động văn hóa, du lịch được tổ chức an toàn, hiệu quả và mang lại không khí rộn ràng, tươi vui.