Quảng Bình: Lò đốt rác thải được đầu tư hàng tỷ đồng rồi bỏ hoang

Bùi Biền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lò đốt rác thải sinh hoạt ở xã Tiến Hoá (huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) có tổng mức đầu tư gần 3 tỷ đồng, chỉ hoạt động ít năm rồi bỏ hoang, nằm chờ thanh lý.

Lò đốt xử lý rác thải sinh hoạt ở xã Tiến Hoá được hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2018, nhằm xử lý rác thải sinh hoạt cho Nhân dân địa phương.
Lò đốt xử lý rác thải sinh hoạt ở xã Tiến Hoá được hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2018, nhằm xử lý rác thải sinh hoạt cho Nhân dân địa phương.
Công trình này do Ban Quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Tuyên Hoá (nay là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hoá) làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2018, tổng mức đầu tư 2.968.073.000 đồng.
Công trình này do Ban Quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Tuyên Hoá (nay là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hoá) làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2018, tổng mức đầu tư 2.968.073.000 đồng.
Sau khi xây dựng hoàn thành, lò đốt rác được bàn giao cho UBND xã Tiến Hoá quản lý, sử dụng. Sau đó, UBND xã Tiến Hoá đã hợp đồng với một HTX trên địa bàn để vận hành.
Sau khi xây dựng hoàn thành, lò đốt rác được bàn giao cho UBND xã Tiến Hoá quản lý, sử dụng. Sau đó, UBND xã Tiến Hoá đã hợp đồng với một HTX trên địa bàn để vận hành.
Theo thiết kế, công trình này đảm bảo xử lý rác thải trên địa bàn xã Tiến Hoá, với công suất 330kg rác thải/giờ.
Theo thiết kế, công trình này đảm bảo xử lý rác thải trên địa bàn xã Tiến Hoá, với công suất 330kg rác thải/giờ.
Tuy nhiên, chỉ sau gần 2 năm hoạt động, lò đốt rác này dừng hẳn và bỏ hoang đến nay. Hiện, lượng rác thải sinh hoạt của người dân lại được vận chuyển đi nơi khác để xử lý.
Tuy nhiên, chỉ sau gần 2 năm hoạt động, lò đốt rác này dừng hẳn và bỏ hoang đến nay. Hiện, lượng rác thải sinh hoạt của người dân lại được vận chuyển đi nơi khác để xử lý.
Ghi nhận thực tế của phóng viên tại khu vực này cho thấy, khuôn viên khu lò đốt rác thải rộng hàng nghìn mét vuông, có các hạng mục như nhà bảo vệ, khu lò đốt được lợp mái tôn…
Ghi nhận thực tế của phóng viên tại khu vực này cho thấy, khuôn viên khu lò đốt rác thải rộng hàng nghìn mét vuông, có các hạng mục như nhà bảo vệ, khu lò đốt được lợp mái tôn…
Trong khuôn viên, có lượng lớn rác thải chất thành đống, cỏ dại mọc um tùm. Nhiều hạng mục của lò đốt rác bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, trang thiết bị gỉ sét, nứt gãy và gần như không thể hoạt động được.
Trong khuôn viên, có lượng lớn rác thải chất thành đống, cỏ dại mọc um tùm. Nhiều hạng mục của lò đốt rác bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, trang thiết bị gỉ sét, nứt gãy và gần như không thể hoạt động được.
Người dân sống gần lò đốt cho biết, trong 2 năm hoạt động lượng rác thải trong vùng đều được đưa ra đây để xử lý và đóng phí đầy đủ. Tuy nhiên, do quá trình đốt khói bụi bay vào khu dân cư; rác thải tồn đọng, ùn ứ không xử lý hiệu quả gây mùi hôi thối, ô nhiễm.
Người dân sống gần lò đốt cho biết, trong 2 năm hoạt động lượng rác thải trong vùng đều được đưa ra đây để xử lý và đóng phí đầy đủ. Tuy nhiên, do quá trình đốt khói bụi bay vào khu dân cư; rác thải tồn đọng, ùn ứ không xử lý hiệu quả gây mùi hôi thối, ô nhiễm.
Ông Trần Văn Tuyển, Trưởng thôn Tây Trúc (xã Tiến Hoá) cho biết, người dân rất kỳ vọng vào lò đốt thải rác này để môi trường được sạch sẽ. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, lò đốt được đầu tư xây dựng hàng tỷ đồng nhưng công nghệ xử lạc hậu, không hiệu quả dẫn đến bị bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất đai, ngân sách nhà nước.
Ông Trần Văn Tuyển, Trưởng thôn Tây Trúc (xã Tiến Hoá) cho biết, người dân rất kỳ vọng vào lò đốt thải rác này để môi trường được sạch sẽ. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, lò đốt được đầu tư xây dựng hàng tỷ đồng nhưng công nghệ xử lạc hậu, không hiệu quả dẫn đến bị bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất đai, ngân sách nhà nước.
Theo đại diện UBND xã Tiến Hoá, công trình lò đốt xử lý rác này được thực hiện bằng nguồn vốn của huyện Tuyên Hoá nhằm mục tiêu về đích nông thôn mới. Nguyên nhân dẫn đến lò đốt rác thải bị bỏ hoang là do hay bị hư hỏng, trục trặc và hiệu quả không cao. Vị trí lò đốt rác thuộc cụm công nghiệp nên sau này cũng phải di dời. Hiện, địa phương đang làm báo cáo đề xuất với huyện để làm thủ tục thanh lý tài sản.
Theo đại diện UBND xã Tiến Hoá, công trình lò đốt xử lý rác này được thực hiện bằng nguồn vốn của huyện Tuyên Hoá nhằm mục tiêu về đích nông thôn mới. Nguyên nhân dẫn đến lò đốt rác thải bị bỏ hoang là do hay bị hư hỏng, trục trặc và hiệu quả không cao. Vị trí lò đốt rác thuộc cụm công nghiệp nên sau này cũng phải di dời. Hiện, địa phương đang làm báo cáo đề xuất với huyện để làm thủ tục thanh lý tài sản.