Quảng Bình: Tháo dỡ nhiều hạng mục tại sân tập golf trên đất ao hồ

Bùi Biền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau bài viết sân tập golf “mọc” trái phép trên đất ao hồ ở Quảng Bình, UBND huyện Quảng Trạch đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu. Hiện, chủ công trình này đã thực hiện tháo dỡ những hạng mục vi phạm.

Trước đó, Báo Kinh tế và Đô thị đã có bài viết “Quảng Bình: Sân tập golf “mọc” trên đất ao hồ”, phản ánh việc sân tập golf chưa được cấp phép “ung dung” thực hiện đầu tư, xây dựng trên diện tích đất ao hồ, nuôi trồng thuỷ sản.

Ngay sau bài viết, UBND huyện Quảng Trạch đã ban hành văn bản số 285/VP, chỉ đạo Phòng TN&MT trường huyện, UBND xã Quảng Xuân khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Chủ công trình tháo dỡ hệ thống thảm tập golf và vách ngăn
Chủ công trình tháo dỡ hệ thống thảm tập golf và vách ngăn

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Xuân, ngày 19/9/2023 sau khi kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của ông Phạm Xuân Phong, phát hiện đang tu sửa lại sân nền, nhà gỗ điều hành, dựng thêm hệ thống mái che, bố trí thêm 10 thảm tập bến dưới (1 thảm kích thước 1m2 cỏ nhân tạo gắn trên nền xi măng) và bỏ một vài bộ bàn ghế nhựa để phục vụ việc tập “golf”, lối đi vào trang trại có đặt một biển quảng cáo. UBND xã yêu cầu ông Phạm Xuân Phong dừng việc cải tạo tu sửa các hạng mục công trình để làm rõ sự việc.

Ngày 22/9/2023 UBND xã Quảng Xuân đã có buổi làm việc với ông Phạm Xuân Phong, qua trình bày ông Phong thừa nhận có tu sửa lại sân nền, căn nhà gỗ điều hành của trang trại, và có dựng thêm hệ thống mái che khi chưa xin phép cấp có thẩm quyền là sai.

Về việc có làm 10 thảm tập “golf”, bỏ một vài bộ bàn ghế nhựa để phụ vụ việc tập “golf” và lối đi vào trang trại có đặt một biển quảng cáo là để một số bạn bè và mình tập luyện thể thao chứ không có mục đích kinh doanh dịch vụ tập “golf”, hiện nay gia đình đã xây dựng hồ sơ xin thuê đất để trình các cơ quan có thẩm quyền.

UBND xã Quảng Xuân đã yêu cầu ông Phạm Xuân Phong dừng việc cải tạo tu sửa các hạng mục công trình, tháo dỡ biển quảng cáo và các hạng mục tập “golf”, sử dụng đất đúng mục đích trước ngày 30/9/2023. Đồng thời, giữ nguyên hiện trạng các công trình phụ trợ đã tạo lập trước đây và hoàn tất thủ tục thuê đất theo đúng thẩm quyền.

Tháo dỡ biển quảng cáo “Coffee Golf ” trên tuyến Quốc lộ 1A
Tháo dỡ biển quảng cáo “Coffee Golf ” trên tuyến Quốc lộ 1A

Đến hiện tại, ông Phạm Xuân Phong đã dừng việc cải tạo tu sửa các hạng mục công trình giữ nguyên hiện trạng và tháo dỡ biển quảng cáo, không hoạt động tập “ golf” và đang hoàn tất hồ sơ thuê đất theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch xác nhận, những vấn đề mà Báo Kinh tế và Đô thị phản ánh là hoàn toàn đúng sự thật, góp phần giúp ích cho chính quyền địa phương siết chặt công tác quản lý đất đai. Sau phản ánh của báo, ngày 6/10, UBND huyện Quảng Trạch đã tổ chức họp UBND xã Quảng Xuân và các phòng, ban liên quan để xử lý vụ việc.

“Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Quảng Xuân hoàn tất các hồ sơ liên quan về vụ việc, chỉ đạo các phòng ban hướng dẫn cho địa phương xử lý hành vi vi phạm, yêu cầu hộ gia đình chấm dứt hoạt động sử dụng sai mục đích đất”, bà Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ thông tin.