Quảng Bình: Thông tin mới vụ nhiều người đau bụng sau khi dự tiệc cưới

Bùi Biền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi báo Kinh tế & Đô thị phản ánh vụ việc nhiều người dân ở huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đau bụng, tiêu chảy nghi do ăn uống tại tiệc cưới, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo báo cáo của Công an xã Quảng Châu cho biết, vào khoảng 10 giờ ngày 6/8 anh Từ Văn Mậu (SN 1975 trú tại thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu) tổ chức đám cưới cho con trai tại nhà văn hóa thôn Tùng Giang. Số lượng khách mời 580 người gồm bà con Nhân dân trong thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu và người ngoài địa phương.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Gia đình anh Mậu đã thuê nhà hàng tiệc cưới L.H do anh Phạm Văn L. (SN 1991,  trú tại chòm 5, thôn Hợp Phú, xã Quảng Hợp) là chủ cơ sở. Thực đơn đám cưới 11 món gồm: Gỏi Hải sản, Mực hấp gừng, Dê Tùng xẻo, Cháo Bồ câu, Tôm hấp dừa, Gà lá chanh, Bánh Khoai môn, Bê thui hấp gừng, Xôi đậu bắp, Bếnh phòng, Sữa chua, bia và nước lọc.

Đến tối và sáng ngày hôm sau trên địa bàn thôn Tùng Giang xuất hiện dư luận là có một số người đi dự đám cưới gia đình anh Mậu về có triệu chứng đau bụng đi ngoài chủ yếu là phụ nữ và trẻ nhỏ. Sau đó số bà con này tự uống thuốc lành và không đi điều trị tại cơ sở y tế nào.

Tổng số người dân có biểu hiện đau bụng đi ngoài khoảng 50% trong tổng số khách mời tại thôn Tùng Giang dự đám cưới. Hiện tại sức khỏe của bà con Nhân dân trên địa bàn thôn bình thường không còn ai có triệu chứng liên quan đến bệnh nói trên.

Quá trình xác minh, Trạm y tế xã Quảng Châu cho biết, từ ngày 6/8 đến hiện tại Trạm y tế không tiếp nhận thăm khám hay điều trị cho công dân nào bị ngộ độc thức ăn.

Trong diễn biến liên quan, chiều 8/8, UBND xã Quảng Hợp đã thành lập Tổ công tác thực hiện việc giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở dịch vụ ăn uống L.H đóng trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở chưa có hồ sơ pháp lý liên quan về An toàn thực phẩm. Khu vực sơ chế chưa đảm bảo theo quy định, hệ thống thoát nước chưa kín còn ứ đọng, chưa thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẩu theo quy định.

Tổ công tác đã yêu cầu cơ sở đã tạm dừng hoạt động liên quan đến kinh doanh, dịch vụ ăn uống. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan về an toàn thực phẩm.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.