Quảng Nam: 5 cựu cán bộ lĩnh án tù vì liên quan sai phạm về đất đai

CÔNG HUY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyên Giám đốc Trung tâm phát triễn quỹ đất thị xã Điện Bàn và nguyên Chủ tịch phường Điện Dương cùng 3 cán bộ lĩnh án hơn 100 tháng tù vì liên quan sai phạm về đất đai.

Liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu dân cư Dịch vụ - Du lịch Làng chài Điện Dương (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), chiều 1/11, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án sơ thẩm đối với 5 bị cáo là nguyên cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) thị xã Điện Bàn, nguyên cán bộ Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn, nguyên cán bộ phường Điện Dương về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nhiều nguyên cán bộ bị đưa ra xét xử vì liên quan sai phạm tại dự án Khu dân cư Làng Chài, phường Điện Dương.
Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Đãi (47 tuổi), Lê Tự Trung (52 tuổi), đều là nguyên cán bộ TTPTQĐ Điện Bàn, Trần Việt Hùng (42 tuổi, nguyên cán bộ Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn) mỗi bị cáo 30 tháng tù; Đinh Hùng Liên (55 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND phường Điện Dương) 24 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.
Bị cáo Lê Thương (63 tuổi, nguyên Giám đốc TTPTQĐ Điện Bàn) bị tuyên 12 tháng tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo bản cáo trạng, từ tháng 11/2015, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư Dịch vụ- du lịch Làng chài Điện Dương (phường Điện Dương), các bị cáo Đãi, Trung, Hùng và Liên đã thực hiện không đúng quy định pháp luật về đất đai, các quy định của UBND tỉnh Quảng Nam.
Riêng bị cáo Thương còn thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ bồi thường nhưng vẫn ký tờ trình đề nghị thẩm định phương án bồi thường, dẫn đến gây thiệt hại về tài sản. Trong đó, các bị cáo Đãi, Trung, Hùng và Thương gây thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng còn bị cáo Liên gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.
HĐXX cho rằng, quá trình điều tra, xét xử, các bị cáo có thái độ ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Ngoài ra, quá trình công tác, các bị cáo đã có nhiều thành tích tốt và gia đình đều có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.  
Đồng thời, 4 nguyên cán bộ này đã hợp tác để khắc phục hậu quả. Cụ thể, bị cáo Đãi, Trung đã tự nguyện nộp 300 triệu đồng; Hùng nộp 200 triệu đồng và Liên nộp 150 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Sau 2 ngày xét xử, HĐXX đã xem xét các tình tiết và tuyên phạt các bị cáo với mức án như trên.