Quảng Nam khắc phục hậu quả của bão số 6

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ảnh hưởng của cơn bão số 6 đã gây mưa lớn, gió giật mạnh kèm hiện tượng lốc xoáy khiến cho nhiều nhà dân, trường học trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị thổi tốc mái, sập tường. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, chiều 23/9, một cơn lốc xoáy đã cuốn qua 2 thôn Ngọc An và Long Thành, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành khiến 14 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng. Trường THCS Phan Bá Phiến trên địa bàn xã cũng bị tốc mái nhiều dãy nhà, sập tường rào. Ngoài ra, hàng loạt cây cối bị ngã đổ, tài sản của người dân hư hại, một người dân không may bị mái tôn bay trúng gây chấn thương vùng đầu.
Mưa lớn kèm lốc xoáy đã khiến cho nhiều căn nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng nặng. 
Ông Nguyễn Văn Trung (trú thôn Ngọc An) cho biết, toàn bộ phần la phông nhà dưới bị đổ sập, mái tôn bị cuốn bay. Hôm qua mất điện nên sáng nay gia đình ông mới đi kiểm tra thiệt hại, dọn dẹp, lợp lại mái nhà bếp. “Hơn 5 giờ chiều hôm qua, gia đình tôi vừa ăn tối xong thì nghe gió giật mạnh cánh cửa. Vài phút sau một cơn lốc xoáy quét qua mái nhà khiến toàn bộ phần la phông nhà dưới đổ ầm xuống, mái tôn thì bị cuốn phăng đi. Cả nhà phải chạy qua hàng xóm ở tạm”, ông Trung nhớ lại.
Người dân tập trung dọn dẹp, lợp lại mái, sửa chữa nhà bị hư hỏng do bão số 6 gây ra.
Chịu thiệt hại nặng nề nhất là hộ ông Bùi Văn Sỹ (trú thôn Long Thành) khi cơn lốc xoáy đã cuốn phăng toàn bộ mái nhà gia đình ông. Ngoài ra, ông Sỹ còn bị một mảnh tôn văng trúng vào phần đầu gây thương tích nhẹ.
“Cơn lốc xoáy xảy ra rất nhanh và mạnh, tôi và người dân xung quanh rất bất ngờ nên không kịp phản ứng. Mong các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ để bà con sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra”, ông Sỹ nói.
Lực lượng bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của thiên tai. 
Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, bão số 6 gây mưa lớn, gió giật mạnh kèm hiện tượng lốc xoáy xảy ra vào chiều 23/9 làm tốc mái của 2 hộ dân ở thôn Ngọc An, 12 hộ thôn Long Thành và trường THCS Phan Bá Phiến. Chính quyền địa phương cùng người dân đang tập trung dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa bão giúp người dân đảm bảo cuộc sống.
“Cơn lốc xảy ra ở xã Tam Tiến chiều 23/9 làm thiệt hại tài sản của người dân. Trong sáng 24/9, huyện đã thành lập đoàn công tác đến các hộ bị thiệt hại để động viên tinh thần người dân. Đồng thời, kiểm tra, đo đếm mức độ thiệt hại để có hướng khắc phục và hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, 15 cán bộ của Đồn Biên phòng Tam Thanh và lực lượng dân quân địa phương đã đến hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra”, ông An nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần