Quảng Nam: Thông xe đèo Le, nhiều tuyến giao thông trọng yếu bị ngập

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông trọng yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ngập. Trong khi đó, điểm sạt lở ở đèo Le thuộc tuyến ĐT611 đã được giải quyết để thông xe hoàn toàn.

Cùng với nhiều địa phương miền Trung như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Nam đang chịu những đợt mưa lớn kéo dài khiến các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn bị ngập, chia cắt giao thông.

Cụ thể, Quốc lộ 14H đoạn qua địa phận huyện Duy Xuyên bị ngập sâu gần 1m, gây tắc đường tại Km 25+200 - Km25+500. Cũng trên tuyến này, tại Km 27+300 ngập sâu 0,3m, phương tiện đi lại khó khăn. Mặt đường tại một số vị trí cũng hư hỏng, tạo ổ gà gây mất an toàn giao thông.

Quốc lộ 14H ngập nước khiến các phương tiện đi lại khó khăn.
Quốc lộ 14H ngập nước khiến các phương tiện đi lại khó khăn.

Quốc lộ 14H qua địa phận TP Hội An cũng bị ngập tại Km5+700 với độ sâu sâu 0,3m. Ngoài ra, tuyến ĐT 603B đoạn qua phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn nước ngập tại Km 3+200, Km 5+100, Km 7+260 sâu 0,3m.  

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã cắm biển, giăng dây cảnh báo, đồng thời cử người chốt trực không cho xe cộ đi qua những vùng ngập.

Trong khi đó, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quốc lộ 1A và các tuyến quốc lộ ủy thác qua địa bàn tỉnh Quảng Nam đang lưu thông bình thường.

Liên quan đến điểm sạt lở tại Km 24+650 thuộc tuyến ĐT611 đoạn qua đèo Le, sáng 14/10, dù mưa lớn nhưng cơ quan chức năng đã huy động nhân lực, máy móc tổ chức khắc phục để thông xe. Đây là tuyến đường chính nối hai huyện Quế Sơn và Nông Sơn của tỉnh Quảng Nam bị sạt lở vào đêm 13/10.

Theo ước tính, khối lượng sạt lở khoảng 5.000 m3. Nhân công cùng máy múc, máy xúc đã san gạt, hốt dọn đất đá tràn lấp mặt đường. Hiện ô tô có thể đi qua vị trí sạt lở.  

Điểm sạt lở ở đèo Le đã được giải quyết, thông xe hoàn toàn.
Điểm sạt lở ở đèo Le đã được giải quyết, thông xe hoàn toàn.

Theo Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, những ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 1h ngày 13/10 đến 1h ngày 14/10 là 90 - 170mm.

Từ 1 giờ ngày 14 đến 1 giờ ngày 16/10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 300mm. Các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến từ 200 - 350mm, có nơi trên 400mm.