Quảng Ngãi: Lại xuất hiện sạt lở bờ biển, người dân bất an

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sạt lở xảy ra ở đoạn cuối dự án kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường (TP Quảng Ngãi) đang diễn biến nhanh, khiến người dân khu vực này rất lo lắng vì nếu không có hướng xử lý thì chắc chắn sẽ sạt luôn đường giao thông và tiến vào nhà dân.

Chỉ tay vào rừng dương trên bờ biển bị sóng đánh sạt, cây bị cuốn trôi, cây trơ bộ rễ xù xì, ông Nguyễn Trung (thôn Phổ An, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) không khỏi lo ngại vì tốc độ sạt lở rất nhanh và ngày càng tiến sâu vào đất liền.

Rừng dương bị sóng đánh trơ ra bộ rễ.
Rừng dương bị sóng đánh trơ ra bộ rễ.

“Trước kia, bờ biển cách xa so với bây giờ vài chục mét. Gần đây, biển lấn vào đất liền, cuốn đi bãi dương. Sạt lở đoạn thôn Phổ Trường giờ có kè nên không sao rồi, còn ở đây lại bắt đầu sạt nhanh lắm. Nếu không có hướng xử lý thì chắc chắn sẽ sạt luôn đường giao thông và tiến vào nhà dân”- ông Trung nói.

Ông Nguyễn Trung lo ngại vì sạt lở đang diễn ra rất nhanh.
Ông Nguyễn Trung lo ngại vì sạt lở đang diễn ra rất nhanh.

Theo ông Trung, tình trạng sạt lở bờ biển ở Phổ An diễn ra nghiêm trọng hơn từ sau khi dự án kè chống sạt lở thôn Phổ Trường (xã Nghĩa An) hình thành và được đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, bà Lê Thị Hoa (thôn Phổ An, xã Nghĩa An) cho biết, dịp trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, triều cường dâng cao, cuốn theo rác ở bờ biển vào tận nhà bà.

Đáng chú ý, bà Hoa còn phản ánh, ngoài sạt lở thì tại khu vực thôn Phổ An còn xuất hiện tình trạng xâm nhập mặn, làm giếng nước của gia đình và nhiều người dân xung quanh không sử dụng được.

“Tình trạng sạt lở, nhất là xâm nhập mặn vào thời điểm này tại thôn Phổ An trước kia chưa từng xảy ra nên tôi và người dân quanh đây rất bất an”- bà Hoa lo lắng.

Sạt lở đang tiến sâu vào đất liền
Sạt lở đang tiến sâu vào đất liền

Chủ tịch UBND xã Nghĩa An Phạm Thị Công cho hay, người dân địa phương, nhất là thôn Phổ Trường rất vui mừng khi công trình khẩn cấp - kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường - được hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, chấm dứt tình trạng sạt lờ bở biển diễn ra nghiêm trọng ở khu vực này.

Dự án kè chống sạt lở thôn Phổ Trường chấm dứt tình trạng sạt lở bờ biển, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân khu vực này.
Dự án kè chống sạt lở thôn Phổ Trường chấm dứt tình trạng sạt lở bờ biển, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân khu vực này.

Tuy nhiên, theo bà Công, tại điểm cuối bờ kè chống sạt lở Phổ Trường, thuộc địa bàn thôn Phổ An, trong những ngày cuối năm Âm lịch Nhâm Dần 2022 cho đến nay, lại xuất hiện tình trạng sạt lở đáng lo ngại.

Tình trạng sạt lở xảy ra ở thôn Phổ An (xã Nghĩa An), khu vực kết thúc dự án kè chống sạt lở thôn Phổ Trường.
Tình trạng sạt lở xảy ra ở thôn Phổ An (xã Nghĩa An), khu vực kết thúc dự án kè chống sạt lở thôn Phổ Trường.

“Sạt lở từ mặt nước biển sâu vào đất liền, cách đường bê tông ven biển nơi gần nhất khoảng 10m, kéo dài từ bắc đến nam khoảng gần 250m và có nguy cơ tiếp tục sạt lở đến đường bê tông ven biển” - bà Công nói.

Liên quan đến vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Nguyễn Lâm cho biết, thành phố vừa tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại khu vực bờ biển thôn Phổ An (xã Nghĩa An). Qua đó ghi nhận tình trạng trên đang xảy ra ở khu vực kết thúc dự án kè chống sạt lở thôn Phổ Trường và có nguy cơ tiếp tục gia tăng.

“Thành phố đã chỉ đạo chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, đồng thời sẽ báo cáo lên tỉnh để có hướng giải pháp hiệu quả đối với tình trạng này, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân” - ông Lâm thông tin.