Quảng Ngãi: Nhiều nữ sinh miền núi “sập bẫy” việc nhẹ lương cao

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông qua mạng xã hội, nhiều nữ sinh vùng cao Quảng Ngãi được giới thiệu xuống đồng bằng làm thêm dịp nghỉ hè và bị đưa vào làm nhân viên phục vụ quán karaoke, massage...

Vừa nghỉ hè, qua facebook, Đinh Thị D. (13 tuổi, ở huyện Minh Long) được giới thiệu một công việc nhẹ nhàng với mức lương hấp dẫn.

Cơ quan công an làm việc với em Đinh Thị D. và mẹ ruột.
Cơ quan công an làm việc với em Đinh Thị D. và mẹ ruột.

“Nick facebook đó hỏi em có cần việc làm không, rồi giới thiệu cho cho một nick facebook khác. Người này bảo giới thiệu cho em công việc có mức lương từ 10 - 15 triệu đồng/tháng”, D. cho hay.

Tin tưởng vào người bạn trên mạng xã hội, D. đồng ý nhưng khi đến xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn), D. mới “bật ngửa” khi biết công việc của mình là nhân viên phục vụ karaoke.

“Biết con rời núi đi kiếm việc làm mà không liên lạc được, gia đình vô cùng lo lắng. Nghe bảo người ta đưa con xuống huyện Bình Sơn nên tôi đến công an xã trình báo, nhờ giải cứu”, bà Đinh Thi Seo (mẹ ruột Đinh Thị D.) chia sẻ.

Đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp học sinh nữ vùng cao Quảng Ngãi bị dụ dỗ tương tự được lực lượng chức năng giải cứu. Mới đây, Công an xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) tiến hành kiểm tra cư trú tại nhà bà N.T.H.T (xã Bình Thạnh), phát hiện có 21 người (SN 2002 đến 2010) là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tại các huyện miền núi Quảng Ngãi như: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây và Trà Bồng.

Qua làm việc, nhiều em trình bày đang là học sinh được nghỉ hè (hoặc đã nghỉ học), thông qua mạng xã hội biết, rủ nhau đón xe đến nhà N.T.H.T làm thêm. Khi được lực lượng công an xã hỏi nguyên nhân đến sinh sống, tạm trú trên địa bàn, các em cho biết đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè, nhưng thực chất làm công việc gì thì chính bản thân các em cũng không rõ.

Tại trụ sở công an xã, qua làm việc cùng các cá nhân có liên quan, các em mới biết nghề mà bản thân phải làm tại đây thực chất là "rót bia, bấm bài hát" (tiếp viên nữ) tại các quán karaoke.

Nhiều em học sinh nữ bị lừa vào các quán karaoke, massage được cơ quan chức năng giải cứu.
Nhiều em học sinh nữ bị lừa vào các quán karaoke, massage được cơ quan chức năng giải cứu.

Thời gian qua, lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhu cầu tìm kiếm việc làm, cùng với đó là trình độ nhận thức còn hạn chế của các em gái ở một số huyện miền núi trên địa bàn tỉnh, với chiêu trò tuyển nhân viên làm việc nhẹ, lương cao, nhiều đối tượng đã dụ dỗ các em làm nhân viên phục vụ, tiếp khách tại các quán karaoke, massage, thậm chí là tham gia vào các đường dây mại dâm.

Tình trạng này còn có nguy cơ cao dẫn đến tệ tảo hôn, ma túy, buôn bán người, bắt giữ người trái pháp luật... gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn và những hệ lụy khác đối với bản thân các em cùng gia đình.

Thiếu tá Đặng Sơn Quốc - Trưởng Công an xã Thanh An (huyện Minh Long, Quảng Ngãi) cho biết: “Trong thời gian nghỉ hè, các em có thời gian dùng facebook, zalo. Đây là môi trường thuận lợi để những kẻ xấu dụ dỗ việc nhẹ lương cao. Do đó, cần cẩn thận để tránh các hậu quả khó lường”.

Cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo, qua vụ việc này, các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là các cháu ở độ tuổi mới lớn. Khi các cháu sử dụng mạng xã hội, kết bạn với những đối tượng khả nghi cần đề phòng cảnh giác. Gia đình cùng nhà trường nắm chắc diễn biến tâm lý, thời gian của các cháu, không để các đối tượng xấu dụ dỗ.