Quảng Trị: Hơn 700 người diễn tập thực binh cứu hộ, cứu nạn trong bão lũ

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với tình huống giả định khi cơn bão số 7 đổ bộ vào đất liền gió giật mạnh, mưa lớn gây lũ lụt nguy hiểm đến tài sản, tính mạng của người dân. Lực lượng địa phương cùng các đơn vị chức năng tổ chức các biện pháp phòng chống, ứng cứu trên bờ và dưới sông.

Ngày 14/9, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Vĩnh Linh năm 2022. Đợt diễn tập lần này diễn ra tại làng Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh. Đây cũng là địa phương thường xuyên xảy ra thiệt hại do thiên tai gây ra.

Với tình huống giả định bão số 7 đổ bộ vào địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó huyện Vĩnh Linh dự kiến ở vùng tâm bão. Do ảnh hưởng của bão đã có gió mạnh và gây mưa lớn trên diện rộng khiến lưu vực sông Bến Hải, Sa Lung bị ngập lụt, sạt lở.

Nội dung thực binh diễn tập gồm: Cảnh báo mức độ ảnh hưởng của bão, giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời, sơ tán nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm; ứng cứu sập đổ công trình và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên sông.

Lực lượng tham gia diễn tập huy động khoảng 750 người gồm: người dân địa phương, các chiến sĩ công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên, lực lượng xung kích và lực lượng y tế.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn tỉnh đánh giá: Cuộc diễn tập đã thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối và sát với tình hình thiên tai thực tế của địa phương.

Thông qua diễn tập lần này, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, lãnh đạo huyện Vĩnh Linh và các thành phần tham gia diễn tập đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, là cẩm nang làm cơ sở để mỗi cán bộ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu tổ chức thực hiện trong quá trình phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

“Đồng thời, đề ra các phương án, các biện pháp mới phù hợp với diễn biến thiên tai bất thường hiện nay”, ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.

Một số hình ảnh về phương án diễn tập:

Cán bộ thôn cơ động tuyên truyền trực tiếp đến bà con nhân dân, cảnh báo mức độ nguy hiểm của bão để người dân nâng cao cảnh giác.
Cán bộ thôn cơ động tuyên truyền trực tiếp đến bà con nhân dân, cảnh báo mức độ nguy hiểm của bão để người dân nâng cao cảnh giác.
Quảng Trị: Hơn 700 người diễn tập thực binh cứu hộ, cứu nạn trong bão lũ - Ảnh 1
Lực lượng bộ đội địa phương giúp người dân chằng chống, giảm thiểu thiệt hại khi cơn bão đổ bộ.
Sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền.
Sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền.
Lực lượng tại chỗ và các lực lượng khác ứng cứu trong trường hợp giả định người dân bị nạn khi lén lút rời khỏi nơi trú ẩn an toàn về nhà lấy tài sản.
Lực lượng tại chỗ và các lực lượng khác ứng cứu trong trường hợp giả định người dân bị nạn khi lén lút rời khỏi nơi trú ẩn an toàn về nhà lấy tài sản.
Cùng với việc chủ động lực lượng tại chỗ, phương tiện đã kịp thời ứng cứu người dân bị nạn trong căn nhà bị đổ sập do bão.
Cùng với việc chủ động lực lượng tại chỗ, phương tiện đã kịp thời ứng cứu người dân bị nạn trong căn nhà bị đổ sập do bão.
Người dân bị thương nhanh chóng được đưa đến các cơ sở y tế để cứu chữa.
Người dân bị thương nhanh chóng được đưa đến các cơ sở y tế để cứu chữa.
Cùng với đó, các lực lượng làm nhiệm vụ có mặt di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.
Cùng với đó, các lực lượng làm nhiệm vụ có mặt di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.
Tình huống giả định do ảnh hưởng hoàn lưu của bão gây mưa lớn, sạt lở đã cuốn trôi một số nhà tạm của người dân trên lưu vực sông Bến Hải.
Tình huống giả định do ảnh hưởng hoàn lưu của bão gây mưa lớn, sạt lở đã cuốn trôi một số nhà tạm của người dân trên lưu vực sông Bến Hải.
Với việc chủ động các biện pháp phòng, chống, tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã sử dụng các phương tiện kịp thời giải cứu những người dân ra khỏi nơi nguy hiểm.
Với việc chủ động các biện pháp phòng, chống, tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã sử dụng các phương tiện kịp thời giải cứu những người dân ra khỏi nơi nguy hiểm.
Đồng thời, tiến hành cứu hộ, cứu nạn những nạn nhân khác đang bị nước lũ cuốn trôi trên sông.
Đồng thời, tiến hành cứu hộ, cứu nạn những nạn nhân khác đang bị nước lũ cuốn trôi trên sông.
Nhận được tin báo, lực lượng y tế có mặt kịp thời hỗ trợ cứu chữa người dân bị nạn.
Nhận được tin báo, lực lượng y tế có mặt kịp thời hỗ trợ cứu chữa người dân bị nạn.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng- Trưởng Ban chỉ đạo cùng các thành viên tặng quà cho lực lượng tham gia cuộc diễn tập thực binh.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng- Trưởng Ban chỉ đạo cùng các thành viên tặng quà cho lực lượng tham gia cuộc diễn tập thực binh.