Quốc gia NATO đóng toàn bộ 8 cửa khẩu biên giới với Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phần Lan sẽ đóng toàn bộ biên giới với Nga trong 2 tuần tới, nhằm ngăn chặn dòng người xin tị nạn lớn bất thường đến quốc gia Bắc Âu này.

Phần Lan đóng toàn bộ biên giới với Nga trong 2 tuần. Ảnh: Getty
Phần Lan đóng toàn bộ biên giới với Nga trong 2 tuần. Ảnh: Getty

Theo đài RT, tại cuộc họp báo hôm 28/11, Thủ tướng Petteri Orpo cho biết Phần Lan sẽ đóng cửa hoàn toàn biên giới phía đông với Nga vào ngày 30/11. Theo đó, quốc gia này sẽ đóng trạm kiểm soát mở cuối cùng với Nga trong 2 tuần.

Cửa khẩu Raja-Jooseppi, nằm phía Bắc Cực, sẽ đóng cửa đến ngày 13/12. Trước đó, 7 trạm kiểm soát khác ở biên giới Phần Lan - Nga đã bị đóng cửa từ đầu tháng này do làn sóng di cư tràn vào quốc gia Bắc Âu này gia tăng.

Theo pháp luật quốc tế, chính quyền Helsinki phải duy trì ít nhất 1 cửa khẩu biên giới mở cho người xin tị nạn. Lực lượng biên phòng Phần Lan được cho là đã được chỉ đạo hướng dẫn những người mới đến các sân bay và bến cảng của nước này để nộp đơn xin tị nạn. 

Tuy nhiên, đại diện của Cơ quan tị nạn Liên Hợp quốc tại các nước Bắc Âu và Baltic hôm 28/11 cảnh báo Helsinki rằng điều này là chưa đủ, khẳng định  việc đóng cửa biên giới sẽ “trái với luật pháp quốc tế”. ” 

Trong khi đó, Thủ tướng Orpo tuyên bố có thông tin tình báo cho thấy Nga đang hỗ trợ những người xin tị nạn đến biên giới Phần Lan, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động đóng cửa biên giới với Nga của Helsinki là cần thiết. “Đây là một hoạt động có tổ chức, không phải là trường hợp khẩn cấp thực sự” - Thủ tướng Orpo nói nói với các phóng viên hôm 27/11.

Ông cũng cáo buộc Moscow giúp “những người di cư dễ dàng tìm đường đến cửa khẩu biên giới xa xôi của Nga”.

Về phần mình, Nga bác cáo buộc của Phần Lan là "hoàn toàn vô căn cứ", khẳng định lực lượng biên phòng của nước này chỉ cho phép những người có quyền hợp pháp đi qua.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, chính quyền Helsinki không thiện chí để tìm kiếm giải pháp vấn đề di cư thông qua các kênh ngoại giao. “Không có cuộc tham vấn sơ bộ nào được tổ chức với phía Nga về việc đóng cửa các trạm kiểm soát ở biên giới” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói tại cuộc họp báo tuần trước, đồng thời cáo buộc Phần Lan hành động đơn phương.

Phía Nga đã gửi công hàm phản đối tới Đại sứ Phần Lan về việc đóng cửa các trạm kiểm soát, cho rằng Helsinki đã vi phạm quyền và lợi ích của người Phần Lan cũng như người Nga. 

Cũng trong ngày 28/11, lãnh đạo Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga cảnh báo việc dựng lên 'bức màn sắt' với Moscow sẽ khiến Phần Lan gánh chịu thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho biết trên kênh Telegram hôm 28/11, việc đóng cửa hoàn toàn biên giới đất liền Phần Lan-Nga sẽ khiến Helsinki mất tới 3,3 tỷ euro (khoảng 3,3 tỷ USD).

Lãnh đạo Hạ viện Nga cho rằng chính quyền Phần Lan đang “trừng phạt” chính công dân của mình và cản trở sự phát triển của đất nước bằng cách “hạ Bức màn sắt ở phía đông”.

Đồng thời, ông Volodin cảnh báo Phần Lan “phải đối mặt với một số vấn đề”, bao gồm việc tăng chi tiêu quân sự do gia nhập NATO và các lệnh trừng phạt đối với Nga, những hậu quả mà EU vẫn chưa thể giải quyết được.

Theo tờ The Guardian, hơn 600 người di cư xin tị nạn đã đến biên giới Phần Lan chỉ trong tháng này. Cơ quan di trú  Phần Lan cho biết, người di cư đến từ các nước bao gồm Yemen, Afghanistan, Kenya, Maroc, Pakistan, Somalia và Syria.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto hồi đầu tháng này kêu gọi EU chấm dứt tình trạng di cư không kiểm soát vào khu vực Schengen, đồng thời cho biết việc hồi hương những người di cư không đáp ứng tiêu chí tị nạn là không thể.