Quốc Oai cơ bản hoàn thành gieo mạ Xuân

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Phòng Kinh tế huyện Quốc Oai, trong vụ Xuân 2017, toàn huyện bố trí 322ha diện tích gieo mạ. Tính đến nay, diện tích gieo mạ đã đạt gần 100%, diện tích có nước đạt gần 60%, diện tích bừa ngả đạt 45%, diện tích cấy lúa trà sớm đạt 100%.

Quốc Oai cơ bản hoàn thành gieo mạ Xuân.
Vụ Xuân 2017, huyện Quốc Oai xây dựng kế hoạch gieo trồng 6.000ha, trong đó diện tích lúa là 4.800ha, diện tích cây màu là 1.200ha. Về cơ cấu giống cây lúa, nhóm giống năng suất cao chiếm 40%, nhóm giống chất lượng cao chiếm 45%, nhóm giống lúa lai chiếm 15% diện tích. Trong đó, có 10% lúa Xuân sớm gieo mạ từ 25/12/2016 - 5/1/2017, cấy trước lập Xuân ở các xã vùng ven sông Tích và 90% trà chính vụ gieo mạ từ 25/1 - 5/2.
Theo đánh giá của Phòng Kinh tế huyện Quốc Oai, đến nay, tiến độ lấy nước đổ ải, làm đất của hầu hết các HTX nông nghiệp trong huyện cơ bản đảm bảo theo đúng kế hoạch. Diện tích mạ đã gieo được che phủ nilon 100% nên phát triển tốt, dự kiến sẽ cấy xong trong tháng 2/2017.
Lãnh đạo huyện Quốc Oai đề nghị các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức cho Nhân dân đón Tết vui tươi nhưng phải sẵn sàng sản xuất vụ Xuân đúng thời vụ. Trong đó tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về lịch xả nước để Nhân dân biết và chủ động phòng tránh hạn hán, đồng thời có ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.