Quốc Oai đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 12/4, huyện Quốc Oai tổ chức chương trình đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và khai hội chùa Thầy; khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch huyện Quốc Oai 2024 với chủ đề “Quốc Oai - Khơi nguồn di sản”.

Về dự chương trình có Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương; Trung tướng Khuất Việt Dũng, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền…

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương trao Bằng công nhận lễ hội truyền thống chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương trao Bằng công nhận lễ hội truyền thống chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn cho biết, chương trình được tổ chức trong dịp lễ hội chùa Thầy năm 2024 và dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2024 tại không gian ngoài trời với một chuỗi sự kiện chính trị, văn hoá quan trọng của huyện Quốc Oai góp phần động viên sức mạnh toàn dân, tạo không khí vui, phấn khởi, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần đến nhân dân.

Chương trình được tổ chức với mục đích tôn vinh các giá trị văn hoá, lễ hội truyền thống, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn huyện Quốc Oai; từng bước khai thác những tiềm năng và giá trị văn hóa nghệ thuật của quần thể khu di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy theo hướng phát triển du lịch văn hóa lịch sử.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL, lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Quốc Oai nhấn nút khai mạc Tuần Văn hóa du lịch, thương mại huyện Quốc Oai năm 2024.
Lãnh đạo Bộ VHTT&DL, lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Quốc Oai nhấn nút khai mạc Tuần Văn hóa du lịch, thương mại huyện Quốc Oai năm 2024.

Các hoạt động văn hoá, xúc tiến thương mại, du lịch tại chương trình nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Quốc Oai, điểm đến hấp dẫn với nhiều di sản văn hoá phi vật thể, làng nghề, sản phẩm văn hoá ẩm thực đa dạng của địa phương góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và con người Quốc Oai; tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch huyện Quốc Oai là điểm đến của du khách trong và ngoài nước với bề dày lịch sử, văn hoá truyền thống của huyện Quốc Oai.

Bên cạnh đó là để tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa, giá trị, tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội chùa Thầy trong đời sống xã hội; qua đó giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, lòng yêu nước, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc…

Hàng vạn du khách về tham dự buổi lễ.
Hàng vạn du khách về tham dự buổi lễ.

Ngay sau lễ đón danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là chương trình nghệ thuật đặc sắc, gồm nhiều tiết mục ẩn chứa trong đó là những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa và con người Quốc Oai…

Huyện Quốc Oai được mệnh danh là cái nôi của văn hóa xứ Đoài, nơi lưu giữ nhiều loại hình văn hóa phi vật thể như: Hát dô, hát ví Hàm Rồng, hát tuồng, hát chèo, hát ví người Mường… Lễ hội chùa Thầy là niềm tự hào của người dân Quốc Oai, được tổ chức từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 3… Lễ hội mang tính chất tôn giáo tín ngưỡng có sự kết hợp với những nét di sản văn hóa độc đáo, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân đến khám phá về những nét văn hóa vùng miền. Bên cạnh phần lễ với những nghi thức truyền thống được thực hành đầy đủ, còn có những không gian tái hiện đời sống sinh hoạt, sản xuất, cùng các trò chơi dân gian gắn bó với người dân bản địa…