Quốc Oai: Kiên quyết xóa phòng học tạm, phòng học bán kiên cố

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 6/10, Đoàn khảo sát HĐND TP Hà Nội do Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Quốc Oai về khảo sát công tác triển khai nhiệm vụ năm học 2022- 2023 tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn.

Đảm bảo các điều kiện cho năm học mới

Năm học 2022-2023, huyện Quốc Oai xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, đó là: Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; Tăng cường công tác chính trị đối với nhà giáo và học sinh; Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; Tăng cường công tác kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành; Tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Học sinh trường Tiểu học thị trấn Quốc Oai A trong giờ học
Học sinh trường Tiểu học thị trấn Quốc Oai A trong giờ học  (Ảnh: Nam Du)

Huyện Quốc Oai hiện có 83 trường mầm non, phổ thông; 100% các trường được trang bị máy tính, máy chiếu đa năng phục vụ công tác dạy học và quản lý, trong đó nhiều trường đã có bảng/màn hình tương tác, máy chiếu vật thể với các đồ dùng cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu giảng dạy và học tập, huyện đặc biệt quan tâm đến các khối lớp năm đầu tiên thực hiện triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tính đến hết 31/12/2021, toàn huyện có tổng 61/76 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 80,3%). UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia. Công tác thu chi đầu năm học được huyện thực hiện đúng văn bản của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và UBND TP, đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn.

Về công tác triển khai, giảng dạy chương trình sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các cơ sở giáo dục đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện triển khai việc thay sách giáo khoa thực hiện Chương trình mới; tổ chức tốt công tác lựa chọn sách; phối hợp với các nhà xuất bản, các tác giả tổ chức tập huấn cho giáo viên; tiến hành rà soát, có kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy theo sách giáo khoa mới; chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn tích cực triển khai các chuyên đề; tạo điều kiện để giáo viên có chuyên môn phù hợp tham gia bồi dưỡng để giảng dạy các môn học mới.

Năm 2022, tổng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông huyện Quốc Oai được giao là 2910 người, hiện có 2668 người, thiếu 242 người. Trên địa bàn huyện có 21 nhóm trẻ tư thục, 3 trường mầm non và phổ thông ngoài công lập. Thực hiện chủ trương khuyến khích phát triển giáo dục ngoài công lập, huyện đã tạo mọi điều kiện cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển. Để tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19; huyện thực hiện tốt công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội để chăm sóc, quản lý, giáo dục trẻ em, học sinh đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tiếp tục tập trung xây dựng cơ sở vật chất trường học

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát Ban Văn hóa- Xã hội (HĐND TP) đã trực tiếp đi kiểm tra tại trường Tiểu học thị trấn Quốc Oai A và địa điểm cũ (hiện bỏ không) của trường THPT Quốc Oai. Từ đây, nhiều vấn đề đã được các thành viên trong đoàn đặt ra và một trong số đó là vấn đề nhà vệ sinh trường học. "Những năm gầy đây, nhà vệ sinh các trường học được đầu tư, cải tạo, xây mới như thế nào, còn tình trạng thiếu nhà vệ sinh không, có bao nhiêu nhà vệ sinh đạt chuẩn…?"- thành viên Đoàn giám sát đặt câu hỏi.

Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội (HĐND TP) Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Nam Du)
Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội (HĐND TP) Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Nam Du)

Về vấn đề này, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai Nguyễn Ngọc Nam cho biết, toàn huyện có 643 phòng vệ sinh ở các trường học thuộc 3 cấp (mầm non, tiểu học, THCS), số này cơ bản đã giải quyết đầy đủ nhu cầu của học sinh và nhà vệ sinh trường học là vấn đề được UBND huyện quan tâm từ năm 2018.

Về sách giáo khoa và chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai cho hay, huyện đã triển khai lựa chọn sách trên tinh thần nghiêm túc, đúng quy trình. Hiện hầu hết các nhà trường không chọn quá 2 bộ sách vì liên quan đến công tác bồi dưỡng giáo viên và việc ra đề kiểm tra định kỳ.

Ngoài ra, các nội dung như biên chế giáo viên, hỗ trợ giáo viên mầm non gặp khó khăn do dịch bệnh; đời sống cán bộ làm công tác nuôi dưỡng tại trường mầm non, tài liệu giáo dục địa phương; kiến nghị điều chỉnh tăng mức thu tiền học buổi 2, tiền bán trú ở cấp tiểu học, tiến độ bàn giao trường học…. cũng được đề cập, phân tích đa chiều.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn khẳng định, huyện Quốc Oai luôn quan tâm đến công tác phát triển toàn diện lĩnh vực GD&ĐT và xác định xây dựng trường chuẩn quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục; đẩy mạnh vấn đề giải ngân chung; tiêm vaccine; quan tâm phát triển các trường THPT; tích cực đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2..

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TP) Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2022- 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai. Các ý kiến nêu và giải trình của đại diện các đơn vị đã được đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp, trình HĐND TP để có căn cứ điều chỉnh và chỉ đạo phù hợp.

“Thời gian tới, UBND huyện Quốc Oai cần tiếp tục tập trung xây dựng cơ sở vật chất trường học, trường chuẩn quốc gia, giải quyết triệt để phòng học tạm, phòng học bán kiên cố, nâng cao chất lượng vệ sinh trường học, đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư xây mới, cải tạo trường học để hướng tới xây dựng trường chuẩn thực chất, dài hạn….”- Trưởng ban Văn hóa- Xã hội (HĐND TP) Nguyễn Thanh Bình nêu rõ.