Quy hoạch phát triển nông nghiệp Thủ đô: Cần bám sát thực tiễn

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 28/12, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế va xã hội Hà Nội tổ chức hội thảo về phương án quy hoạch và giải pháp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Báo cáo về kết quả của ngành nông nghiệp Thủ đô giai đoạn 2011- 2020, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết: Mặc dù là Thủ đô, nhưng ngành nông nghiệp của Hà Nội luôn đứng top đầu cả nước, với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản quy mô lớn. Diện tích đất nông nghiệp của Hà Nội chiếm tới 70% tổng diện tích đất tự nhiên; tỷ lệ dân số nông thôn chiếm đến ½ tổng dân số.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường phát biểu tại hội thảo.
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường phát biểu tại hội thảo.

Tuy nhiên, hiện nay ngành nông nghiệp Thủ đô còn nhiều bất cập. Với tốc độ đô thị hoá nhanh sắp phá vỡ cảnh quan, không gian nông nghiệp, mất đi nhiều giá trị lịch sử văn hóa của nông nghiệp để lại từ ngàn xưa. Về sản xuất nông nghiệp, mặc dù đã dồn điền đổi thửa nhưng sản xuất còn manh mún. Đất đai nông nghiệp thiếu ổn định, người dân giữ đất, ko quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, diện tích đất bỏ hoang lớn. Việc bỏ hoang đất từ điểm nghẽn sản xuất hiệu quả thấp.

Đối với lĩnh vực phát triển rừng, lâm nghiệp, việc khai thác kinh tế rừng, dịch vụ rừng, cảnh quan môi trường rất hạn chế, vì quy định quy hoạch về rừng và tầm nhìn phát triển rừng của Hà Nội còn hạn chế.

Về quy hoạch đề điều thuỷ lợi, hiện trạng ô nhiễm môi trường, các dòng sông chưa được lưu thông. Vì vậy cần tư duy mới trong quy hoạch về đê điều, thủy lợi, khai thác nạo vét sông, xử lý môi trường.

Chia sẻ về định hướng phát triển nông nghiệp Thủ đô, ông Tường cho biết: Không gian phát triển nông nghiệp Hà Nội chia ra theo 4 khu vực: Khu vực trong nội đô; khu vực vành đai 4 tạo cảnh quan không gian môi trường sinh thái hài hoà cho đô thị, giữ gìn văn hoá văn hiến nông nghiệp; khu vưc trong phạm vi 5 đô thị vệ tinh gắn liền với nhiều cảnh quan, di tích lịch sử văn hoá; các khu vực trọng điểm phát triển nông nghiệp tại một số huyện ngoại thành.

Các chuyên gia đóng góp vào phương án quy hoạch và phát triển nông nghiệp Hà Nội.
Các chuyên gia đóng góp vào phương án quy hoạch và phát triển nông nghiệp Hà Nội.

Đối với quy hoạch làng nghề, để giữ hồn cốt văn hóa xứ Đoài và Tràng An, nên quy hoạch các làng quê với nghề nghiệp truyền thống, phát triển kinh tế du lịch cùng nông nghiệp, dịch vụ như Đường Lâm, Cự Đà, Vạn Phúc… 

Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế và xã hội Hà Nội Nguyễn Ngọc kỳ phát biểu tại hội thảo
Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế và xã hội Hà Nội Nguyễn Ngọc kỳ phát biểu tại hội thảo

Trên cơ sở báo cáo của Sở NN&PTNT, tại hội thảo đã có 11 ý kiến của các nhà quản lý, chuyên gia cùng thảo luận về phương án quy hoạch và giải pháp phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp Thủ đô.
Kết luận buổi làm việc, Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế và xã hội Hà Nội Nguyễn Ngọc kỳ cho biết, buổi hội thảo đã bàn thảo, tập hợp được những vấn đề mang tính gợi mở về ứng xử như thế nào với nông nghiệp Thủ đô. Qua đó để các Sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thành dự thảo quy hoạch của ngành nông nghiệp tốt nhất. Viện sẽ phối hợp cùng Sở NN&PTNT hoàn thiện các bước theo quy định trong triển khai quy hoạch. Bên cạnh đó, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại buổi hội thảo hôm nay, Viện sẽ tổ chức thêm nhiều buổi tọa đàm, hội thảo tọa đàm để làm rõ các vấn đề đặt ra.