Quy mô thị trường tài chính của Trung Quốc sẽ tương đương với Mỹ

Phương Dung (Theo Bloonberg
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo nghiên cứu của Citigroup,Trung Quốc đã thực hiện thành công việc chuyển đổi thị trường tài chính nội địa với quy mô có thể sánh ngang với Mỹ, đến năm 2025 có thể thu hút được nguồn vốn tới 3.000 tỷ USD từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Các chuyên gia của Citigroup đánh giá Chính phủ Trung Quốc đã có những đổi mới trong phát triển thị trường tài chính nội địa nhằm thu hút nhiều hơn nguồn vốn đầu tư nước ngoài. 
Nhóm nghiên cứu của Citigroup ước tính thị trường tài chính Mỹ sẽ có tổng cộng 137.000 tỷ USD vào năm 2025 và Citigroup dự đoán Trung Quốc cũng sẽ có giá trị tương tự như vậy.
Trung Quốc có thể thu hút 3.000 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: Bloomberg
Ông Liu Li Gang, chuyên gia kinh tế về Trung Quốc của Citigroup phân tích, sau khi gặp khó khăn về việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ trong năm 2015, các nhà hoạch định chính sách nước này đã thay đổi chiến lược, tập trung vào phát triển thị trường tài chính nội địa.
Đặc biệt, việc chính thức triển khai Chương trình Bond connect - Kết nối Trái phiếu giữa Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (PBOC) và Cơ quan Tiền tệ Hong Kong hồi đầu tháng 7 này, đánh dấu nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm mở cửa thị trường tài chính và thu hút vốn ngoại.
Ông John Tan - Trưởng khu vực thị trường tài chính Trung Quốc và Bắc Á tại Ngân hàng Standard Chartered (Mỹ) cho biết, chương trình kết nối trái phiếu này là tin tích cực cho các nhà đầu tư ngoại muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư trong khi vẫn theo đuổi lợi suất trái phiếu. Các chuyên gia kinh tế ước tính, chương trình kết nối trái phiếu cho phép giới đầu tư toàn cầu tiếp cận thị trường nợ trị giá khoảng 10.000 tỷ USD của Trung Quốc.
Ông Liu nhận định, năm 2017 có thể được xem là điểm nhấn trong việc phân bổ tài sản toàn cầu. Theo các chuyên gia của Citigroup, thị trường chứng khoán (TTCK) Trung Quốc đã đạt được một bước tiến lớn khi các cổ phiếu loại A niêm yết tại đại lục được MSCI bổ sung vào chỉ số thị trường mới nổi hồi tháng 6 vừa qua. Bước ngoặt quan trọng này giúp vị thế của TTCK Trung Quốc (có tổng giá trị vốn hóa đạt 6.900 tỷ USD) trên thị trường tài chính quốc tế được nâng cao đáng kể, đồng thời cũng “dọn đường” cho tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.
Chính phủ Trung Quốc tập trung vào phát triển thị trường tài chính nội địa.
Bên cạnh đó, số liệu từ các nhà kinh tế học cho thấy, ngành ngân hàng của Trung Quốc hiện đang chiếm ưu thế trên thị trường tài chính với 2/3 thị phần. Thị trường trái phiếu được dự báo sẽ tăng gấp 3 lần quy mô lên 118.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 38.000 tỷ USD với tỷ giá ước tính vào năm 2025), trong khi thị trường chứng khoán sẽ phát triển với tốc độ tương tự, lên 154.000 tỷ nhân dân tệ.
Trước đây, các nhà đầu tư nước ngoài còn tỏ ra khá thận trọng đối với thị trường Trung Quốc, do tiền tệ nước này không ổn định và thị trường tài chính chưa được cải tổ mạnh.
Song, nhóm nghiên cứu của Citigroup đặt cược việc các nhà đầu tư nước ngoài sẽ kỳ vọng vào thị trường đại lục trong những năm tới.
“Trong những năm trước, các nhà đầu tư quốc tế có tỏ ra thận trọng do sự bất cân bằng hệ thống tài chính, kiểm soát nguồn vốn và chế độ thuế tại Trung Quốc chưa rõ ràng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy những lo ngại đó đang giảm dần vì niềm tin về chính sách cải cách của Trung Quốc và quy mô thị trường”, nhóm nghiên cứu cho biết.
Theo Citigroup, giới đầu tư nước ngoài trong thời gian gần đây cũng đánh giá cao cách tiếp cận mới của chính quyền Trung Quốc nhằm kiểm soát nguồn vốn, trong khi họ cũng dần dần được hoan nghênh khi tham gia vào thị trường đại lục. Điều này có thể giúp Trung Quốc tránh được một sự bất ổn đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á giữa những năm 1990.